Tổng thống Putin, Thủ tướng Medvedev kiếm được bao nhiêu tiền trong năm 2015?

ANTĐ - Theo một tài liệu công khai thuế được đăng tải trên trang mạng của Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin có thu nhập 8,891 triệu ruble (133.662 USD) vào năm 2015, nhiều hơn khoảng 18.000 USD so với năm 2014.

Tổng thống Putin cũng tuyên bố quyền sở hữu với một căn hộ 77 m2, một căn hộ 153 m2, một gara ô-tô rộng 18 m2 và một mảnh đất rộng 1.500 m2. Ngoài ra, ông Putin  cũng đứng tên 2 chiếc ô-tô Volga, một xe SUV Niva và một xe kéo Skif.

Vào năm 2013, thu nhập của ông Putin vào khoảng 3,6 triệu ruble, tương đương 100.000 USD vào thời điểm đó nhưng với tỉ giá hối đoái hiện tại chỉ là 54.000 USD.

Thủ tướng Medvedev và Tổng thống Putin (phải)

Trong khi đó, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev có thu nhập tăng 9% trong năm 2015 lên mức 8,767 triệu ruble (tương đương 131.790 USD) và nhiều hơn 10.769 USD so với năm 2014.

Về bất động sản, Thủ tướng Medvedev đồng sở hữu một căn hộ 367,8 m2 với vợ của mình. Ngoài ra, ông Medvedev cũng có một mảnh đất rộng 4.700 m2 và đang cho thuê trong thời gian 49 năm.  

Ông Medvedev sở hữu 2 chiếc xe ô-tô cổ 1948 GAZ-20 Pobeda và 1962GAZ-21 Volga.  Vợ của ông đứng tên một chiếc Volkswagen Golf và 2 khu để xe rộng 32,5 m2. Theo tài liệu thuế được công bố, bà không có thu nhập trong năm 2015 và 2014. Tất cả tài sản của gia đình ông Medvedev đều chỉ có ở Nga. Con trai ông Medvedev được xét vào diện người trưởng thành nên không còn kê khai thuế với bố mẹ.