Tổng thống Putin không mong chờ sự thân thiện từ những nước chống Nga

ANTĐ - Trong một phiên họp với Hội đồng an ninh Nga vào hôm 3-7, Tổng thống Putin cho biết, nước này không mong chờ sự thay đổi chính sách thù địch từ các nước khác trong tương lai gần và khẳng định, Moscow sẽ không tráo đổi chủ quyền của mình.

“Chúng tôi không mong chờ một sự thay đổi trong chính sách thù địch mà mình đang phải đối mặt. Nguyên nhân cho những áp lực lên Nga là quá rõ ràng, chúng ta đang tiến hành một chính sách tự do và không tráo đổi chủ quyền của mình”, ông Putin cho biết, tuy nhiên, không nêu rõ tên những nước đang hành động chống lại Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Ông Putin đã chỉ ra điều mà ông gọi là “những nỗ lực nhằm chia rẽ xã hội Nga để tìm thấy điểm yếu”, những cố gắng này đến từ các nước đang ủng hộ biện pháp cấm vận nhằm vào Nga.

“Sẽ là rất cần thiết khi phân tích nhanh chóng các mối đe doạ tiềm tàng và nguy hiểm về chính trị, kinh tế, cùng nhiều thứ khác, để thay đổi chiến lược an ninh quốc gia một cách phù hợp”, ông Putin nhấn mạnh và tố cáo, những nước trừng phạt Nga đã gây ra khủng hoảng tại Ukraine và giờ lại làm ngơ trước những hậu quả nó mang lại.

Lời phát biểu của ông Putin đến sau khi Lầu Năm Góc vừa đưa ra chiến lược quân sự mới, trong đó, chỉ ra Nga, Triều Tiên và Iran là những thách thức mới, bên cạnh các mối đe doạ từ những nhóm cực đoan như tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và Taliban. Văn bản này đã cáo buộc Moscow vi phạm hàng loạt thoả thuận quốc tế bằng hành động sử dụng quân đội.

Trong phiên họp trên, Thư kí Hội đồng an ninh Nga, Nikolay Patrushev cũng đưa ra nhận định rằng, các áp lực đối với Nga đang có mục tiêu thay đổi ban lãnh đạo của nước này: “Trừng phạt với Nga nhằm mục tiêu giảm tiềm lực kinh tế và gây ảnh hưởng tới chính sách mà Moscow đang thực hiện. Trên thực tế, các hành động này còn muốn thay đổi ban lãnh đạo của đất nước. Chúng ta cần phải tìm ra một chiến lược an ninh kinh tế trong 15 năm tới”.