Tổng thống Putin dồn sức đối phó với mối đe doạ từ Thổ Nhĩ Kỳ

ANTĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin đang làm mọi cách để đề phòng mối đe doạ mà ông coi là "chưa từng có tiền lệ" từ Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ Ankara bắn rơi chiếc chiến đấu cơ Su-24 của Nga.

Trả lời câu hỏi điện Kremlin tức giận như thế nào với vụ việc vừa xảy ra, người đại diện của Tổng thống Putin, ông Dmitry Peskov đã gọi hành động bắn rơi Su-24 là “điên rồ” và cái cách Ankara xử lí khủng hoảng cũng hoàn toàn lố bịch.

“Không có ai có quyền bắn rơi một máy bay Nga từ đằng sau”, ông Peskov cho biết và miêu tả những lí do Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra để biện hộ cho hành động của mình không khác nào “phim hoạt hình”.
Tổng thống Putin dồn sức đối phó với mối đe doạ từ Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin

Theo ông Peskov, vụ rơi máy bay Su-24 đã khiến Tổng thống Putin làm mọi thứ cần thiết để chống lại mối nguy hiểm từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, điều chỉ thường thấy khi đất nước đang rơi vào xung đột.

Theo hãng thông tấn Tass, trong bài trả lời phỏng vấn của mình, ông Peskov cũng nhắc đến cách mà con trai của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chuộc lợi từ ngành công nghiệp dầu mỏ. Nga luôn cho rằng, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ có buôn bán dầu với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), cáo buộc mà Ankara một mực phủ nhận. Ngoài ra, theo những thông tin từ Moscow, Bộ trưởng Năng lượng sắp nhậm chức của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Berat Albayrak cũng là con rể của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

Hiện ông Erdogan cho biết, ông rất buồn với vụ việc Su-24, tuy nhiên, không chấp nhận xin lỗi Nga đối với vấn đề này. Ông Erdogan đã đề nghị được gặp mặt trực tiếp với Tổng thống Putin, tuy nhiên, hiện điện Kremlin đã từ chối việc này.