Tổng thống Philippines phê chuẩn gói ngân sách nhà nước kỷ lục cho năm 2016

ANTĐ - Ngày 6-7, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III đã phê chuẩn gói đề xuất ngân sách nhà nước kỷ lục trị giá hơn 3.000 tỷ peso (66,6 tỷ USD) cho năm 2016 . 

Đề xuất ngân sách nhà nước cho năm 2016, tăng 15,2% so với số tiền 2,6 tỷ peso (57,81 tỷ USD) của năm 2015, là gói đề xuất cao nhất dưới thời chính quyền của Tổng thống Aquino, cao gấp đôi so với 1.541 tỷ peso của năm 2010.

Gói đề xuất ngân sách này, chiếm 19,5% tổng sản phẩm trong nước (GDP), sẽ được đệ trình lên quốc hội một ngày sau khi Tổng thống Aquino đọc bản thông điệp toàn quốc cuối cùng vào hôm 27-7 tới.

Bộ trưởng thông tin Herminio Coloma Jr. cho biết, ngân sách năm 2016 sẽ tập trung cho 44 tỉnh nghèo và dễ bị tổn thương nhất và vào 5 lĩnh vực ưu tiên của Tổng thống Aquino: quản lý hành chính, tăng trưởng toàn diện, duy trì động lực phát triển, quản lý rủi ro, và các sáng kiến hòa bình.

Phiên họp nội các Philippines do Tổng thống Aquino chủ trì bàn về ngân sách năm 2016

Cụ thể, ngân sách nhà nước năm 2016 sẽ được phân bổ cho các bộ như sau: Bộ Giáo dục được phân bổ 436,5 tỷ peso (9,68 tỷ USD), Bộ Công trình Công cộng và Cao tốc (DPWH) 401,14 tỷ peso (8,9 tỷ USD), Bộ Quốc phòng 172 tỷ peso (3,82 tỷ USD), Bộ Nội vụ và Chính quyền địa phương 156 tỷ peso (3,47 tỷ USD), Bộ Y tế 128,5 tỷ peso (2,86 tỷ USD), Bộ Phúc lợi Xã hội và Phát triển: 107,6 tỷ peso (2,39 tỷ USD).

Theo Phòng ngân sách và quản lý (DBM), trong tổng số 3.002 tỷ peso, 2,42 tỷ sẽ chi thường xuyên như: chi lương, chi phí cho hoạt động và các chương trình hiện tại như giáo dục cơ bản.

Trong khi đó, 580,9 tỷ peso còn lại sẽ chi cho các chương trình mới và mở rộng của chính phủ.

Việc Bộ Giáo dục và Bộ Công trình Công cộng và Cao tốc được phân bổ tới hơn 1/4 ngân sách cho thấy, chính quyền của Tổng thống Aquino rất chú trọng tới con người và an sinh xã hội.

Trong cuộc họp nội các, trước khi phê chuẩn, Tổng thống Aquino đã yêu cầu các thành viên nội các tăng cường thực hiện các chương trình của chính phủ để đẩy mạnh tăng trưởng toàn diện.