Tổng thống Obama bị "tước quyền" đe dọa phủ quyết đạo luật quốc phòng 2016

ANTĐ - Ngày 7-10, Thượng viện Mỹ đã thông qua Đạo luật ủy quyền quốc phòng (NDAA) 2016 với số phiếu đủ để vượt qua sự đe dọa phủ quyết của tổng thống.

Theo đó, trong phiên bỏ phiếu hôm 7-10 tại Thượng viện, đạo luật này đã giành được số phiếu 70/27, đảm bảo đủ sự ủng hộ tại Thượng viện để vượt qua quyền phủ quyết của Tổng thống Barack Obama.

Đạo luật ủy quyền quốc phòng năm tới cho phép chính phủ Mỹ chi 612 tỷ USD cho chi tiêu quân sự, trong đó dành 38 tỷ USD cho để chi cho các hoạt động quân sự bất thường ở nước ngoài.

Tổng thống Mỹ Barack Obama

NDAA 2016 sẽ cho phép dành các khoản ngân sách mới cho các hoạt động triển khai quân Mỹ tại Đông Âu để trấn an các quốc gia đồng minh NATO, và cho phép chuyển giao vũ khí sát thương cho Ukraine.

Đạo luật này còn có nội dung cấm chuyển giao thêm các tù nhân ở Vịnh Guantanamo tới Mỹ và một số quốc gia nước ngoài.

Trước đó, Tổng thống Obama đã đe dọa phủ quyết dự luật này vì ông không đồng ý với việc các nghị sĩ muốn bổ sung thêm 38 tỉ USD để chi tiêu cho các hoạt động quân sự ở nước ngoài, vượt qua mức trần chi tiêu mà Đạo luật kiểm soát ngân sách 2011 đã quy định.

Chủ tịch Ủy ban quân lực Thượng viện John McCain đã lên án đe dọa phủ quyết của Tổng thống Obama với tuyên bố rằng, vào thời điểm có nhiều mối đe dọa đối với nước Mỹ như hiện nay, sự phủ quyết như vậy sẽ là không thông minh, sai lầm, yếm thế và nguy hiểm.

Hồi tuần trước, đạo luật này đã được Hạ viện Mỹ thông qua. Sau khi Thượng viện phê chuẩn, đạo luật sẽ được trình lên Tổng thống Obama để ký ban hành.