Tổng thống Obama bảo vệ chiến lược quân sự chống IS

ANTĐ -Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng bảo vệ chiến lược quân sự chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và tiếp tục loại trừ khả năng điều bộ binh tới Syria.

Trả lời phóng viên ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 16-11, ông Obama cho biết: “Chúng tôi vẫn đang tiếp tục chiến lược và hứa hẹn sẽ đem lại những kết quả tốt nhất. Không có chuyện Mỹ không làm hết khả năng trong việc chống lại IS".

Theo ông Obama, IS không phải là một đối thủ quân sự thông thường do quân đội Mỹ  có thể bảo vệ và giành lại phần lãnh thổ bị mất, nhưng điều này cũng không ngăn chặn được  các hành vi bạo lực của các nhóm khủng bố đối với dân thường.

Tổng thống Mỹ Barack Obama

Mỹ đang phải hứng chịu chỉ trích vì sau một năm không kích ở Iraq và Syria, nước này vẫn không thể đem lại kết quả gì đáng kể cho tình hình tại đây, trong khi đó, không quân Nga mới được triển khai đến Syria khoảng 2 tháng nhưng đã thay đổi cục diện chiến trường ở Syria, giúp quân đội chính phủ nước này chiếm lại nhiều phần lãnh thổ bị mất. 

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ngày 16-11, ông Obama cũng đã gọi vụ khủng bố tại Paris là một “thất bại an ninh tồi tệ”, và cam kết sẽ nhân đôi nỗ lực quân sự trong chiến dịch chống IS của liên minh quân sự.

Sau loạt vụ khủng bố đẫm máu ở Paris, Tổng thống Pháp Francois Hollande đang hối thúc cả Nga và Mỹ hợp tác trong việc chống lại IS và sẽ có cuộc gặp mặt trực tiếp với ông Putin và ông Obama trong vài ngày tới.