Tổng thống Erdogan bật khóc trong lễ tang các nạn nhân vụ đảo chính

ANTĐ -Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã bật khóc ngay tại lễ tang các nạn nhân thiệt mạng trong vụ đảo chính quân sự bất thành xảy ra vào đêm ngày 15-7 vừa qua.

Tổng thống Erdogan bật khóc trong lễ tang các nạn nhân vụ đảo chính  ảnh 1

Tổng thống Erdogan bật khóc trong lễ tang các nạn nhân vụ đảo chính được tổ chức tại Istanbul hôm 17-7-2016

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan liên tục phải dừng lời phát biểu thể hiện lòng tôn kính của mình với những người thiệt mạng trong cuộc đảo chính đã ủng hộ mình, khi ông không thể kiềm chế được những giọt nước mắt đau buồn cứ thế tuôn trào.

Trong bài phát biểu tại lễ tang các nạn nhân trong vụ đảo chính hôm 15-7, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh: "Chúng ta sẽ đối phó với những kẻ ám sát, những tín đồ ủng hộ giáo phái của Fethullah Gulen. Nhóm Gulen đã tác động đến các lực lượng vũ trang như một thứ 'virut'. Tôi thề sẽ quét sạch thứ virut này ra khỏi các cơ quan nhà nước".

Ông Erdogan cũng bày tỏ sự căm phẫn đối với Fethullah Gulen, người được cho là đã dàn dựng và đứng sau cuộc đảo chính quân sự bất thành ở Istanbul và Ankara, khiến hàng trăm người thiệt mạng, trong đó có nhiều dân thường.

Nhà cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc kẻ chủ mưu cố giết chết mình, và tuyên bố sẽ "thanh loc" mạnh mẽ quân đội.

"Trong một nền dân chủ, bạn không thể lờ qua những yêu cầu của người dân. Chúng ta sẽ không trì hoãn quyết định này thêm nữa, những kẻ cố gây ra một cuộc đảo chính ở nước này chắc chắn sẽ phải trả giá đắt", ông Erdogan quả quyết.