Tỉ phú Bloomberg gọi Donald Trump là "kẻ lừa bịp"

ANTĐ -Trong bài phát biểu tại Đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ Mỹ (DNC) vào hôm 27-7, tỉ phú Michael Bloomberg đã chỉ trích ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump là “kẻ lừa bịp” và bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn cho bà Hillary Clinton trong cuộc chạy đua vào ghế Tổng thống Mỹ.

“Trump nói ông ấy muốn điều hành đất nước theo cách điều hành doanh nghiệp của mình? Trời ơi. Tôi cũng là người New York và tôi biết một kẻ lừa bịp trông như thế nào”, tỉ phú Bloomberg phát biểu trong hội trường Trung tâm Wells Fargo ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania.

Tỉ phú Bloomberg được chào đón nồng nhiệt tại DNC mặc dù không thuộc Đảng Dân chủ

Tỉ phú Bloomberg không còn xa lạ gì với ứng viên Tổng thống Donald Trump và từng 2 lần góp mặt trong chương trình truyền hình thực tế mang tên “The Apprentice” của ông này. 2 người cũng không có bất kì xích mích gì nhưng kể từ khi ông Trump mở chiến dịch tranh cử tổng thống, Bloomberg đã nhiều lần chỉ trích các chính sách phi thực tế và phát ngôn hùng hồn của Trump.

Sự xuất hiện của Bloomberg được cử tri Đảng Dân chủ nhiệt liệt hưởng ứng mặc dù nhiều đảng viên từng chống lại sự tham gia của các tỉ phú vào chính trị.

“Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị vì sự tiếp đón nồng hậu dành cho một người ngoài đảng như tôi. Không phải là thành viên của đảng phát nào, tôi ở đây vì là để giải thích tại sao tôi nghĩ rằng, người Mỹ nên bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton”, Bloomberg nói.

Tỉ phú Bloomberg từng có kế hoạch ra tranh cử tổng thống Mỹ với tư cách là một ứng cử viên độc lập tuy nhiên đến tháng 3-2016, ông tuyên bố hủy bỏ ý định này do lo ngại một cuộc chạy 3 người sẽ chỉ có lợi cho Donald Trump.

Ông Bloomberg là người sáng lập của đế chế truyền thông cùng tên và hiện đang là người giàu thứ 6 nước Mỹ với số tài sản 47,7 tỉ USD.