Thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi hỗ trợ nhiều hơn cho chính phủ Syria

ANTĐ -Phát biểu với các phóng viên tại Damascus, Syria, hôm 28-4, Dick Black, Thượng nghị sĩ tiểu bang Virginia cho biết, sẽ "có lợi" cho Washington nếu nói chuyện trực tiếp được với Tổng thống Assad, đồng thời ông cũng kêu gọi hỗ trợ nhiều hơn nữa cho chính phủ Syria.

Thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi hỗ trợ nhiều hơn cho chính phủ Syria ảnh 1Thượng nghị sỹ Mỹ Dick Black trong cuộc gặp với Tổng thống Syria Assad

Trong cuộc gặp với Tổng thống Assad ngày 28-4, thượng nghị sĩ Mỹ Dick Black nhấn mạnh rằng, những gì đang xảy ra ở Syria khác xa với tin tức sai lệch được đưa ra bởi một số đảng trong chính quyền Mỹ.

Về phần mình, tổng thống Syria cho biết, khủng bố không có biên giới. Cuộc chiến chống khủng bố đòi hỏi một nỗ lực chung sức của quốc tế mà không bị giới hạn ở cấp quân sự, trong đó có cả cuộc chiến chống chủ nghĩa Wahhabi - được quảng bá rộng rãi bởi các giáo sĩ Ả Rập.

Thượng nghị sĩ Mỹ cũng đã tổ chức cuộc họp với các quan chức chính phủ Syria. Tại cuộc họp này, ông nhấn mạnh quyết tâm ủng hộ mối quan hệ Damascus –Washington ngày càng tốt hơn.

"Tôi sẽ là tiếng nói của Syria", hãng thông tấn SANA dẫn lời ông Black.

Trước chuyến đi của mình, ông Black đã viết trong một lá thư rằng ông sẽ tới Syria "với một nỗ lực để khôi phục hòa bình, và ngăn chặn việc giết hại các Kitô hữu và các tộc người thiểu số khác" ở quốc gia Ả Rập đầy xung đột này.

Trong khi đó, một phụ tá của Black nói, Thượng nghị sĩ từ chức là đồng chủ tịch trong chiến dịch tranh cử tổng thống của thượng nghị sĩ Ted Cruz ở Virginia ngay trước chuyến thăm Syria của mình để "tránh bất kỳ sự xao lãng” có thể ảnh hưởng đến chuyến đi của ông.

Trên tài khoản Twitter của mình, Black nói rằng ông ủng hộ Assad vì vị tổng thống này đã ngăn chặn đáng kể sự phát triển của các nhóm khủng bố.

"Nếu ông Assad mất quyền lực, IS sẽ chiếm được Syria, an toàn ở đó, và sẽ tiến vào châu Âu", ông Black viết trên tài khoản của mình.

Còn nhớ vào năm 2014, Thượng nghị sĩ này đã gửi một bức thư cho ông Assad, trong đó có dành những lời tốt đẹp ca ngợi nhà cầm quyền Syria, Press TV đưa tin.