Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố từ chức do bất đồng với Tổng thống

ANTĐ - Ngày 5-5, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tuyên bố, ông sẽ từ chức và không ra tranh cử lãnh đạo đảng cầm quyền AKP khi đảng này tổ chức đại hội bất thường vào ngày 22-5 tới.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Davutoglu tuyên bố: “Tôi đã quyết định vì sự đoàn kết của Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền, việc thay đổi chủ tịch đảng sẽ phù hợp hơn. Tôi sẽ không tính tới việc tranh cử (chức Chủ tịch AKP) trong đại hội sắp tới".

Quyết định trên được ông đưa ra sau một cuộc họp căng thẳng kéo dài 90 phút với Tổng thống Tayyip Erdogan. Được biết, cuộc họp xoay quanh tương lai của ông Davutoglu do ông Erdogan đang thúc đẩy thiết lập hệ thống tổng thống mới thay thế cho hệ thống nghị viện hiện tại, và theo ông Dautoglu, hệ thống tổng thống sẽ xóa bỏ quyền lực của ông.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu (Trái) và Tổng thống Tayyip Erdogan
Ông Erdogan và ông Davutoglu bắt đầu bất đồng liên quan đến đề nghị từ Liên minh châu Âu (EU), miễn thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực Schengen để đối lấy việc Ankara hạn chế dòng người tị nạn tràn vào châu Âu. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ kế hoạch này nhưng tổng thống thì không.

Ông Davutoglu đã tiếp quản chức chủ tịch đảng APK và trở thành thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 8-2014 sau khi ông Erdogan được bầu làm tổng thống.

Các nhà quan sát cho biết, sự ra đi sắp tới của Thủ tướng Davutoglu có thể sẽ mở đường cho một thủ tướng mới, người sẽ ủng hộ kế hoạch thay đổi hiến pháp và thiết lập hệ thống tổng thống của Tổng thống Erdogan.

Theo các nguồn tin, 3 bộ trưởng thân tín của ông Erdogan, gồm phát ngôn viên chính phủ Numan Kurtulmus, Bộ trưởng Tư pháp Bekir Bozdag và Bộ trưởng Giao thông vận tải Binali Yildirim, thậm chí Bộ trưởng Năng lượng Berat Albayrak, con rể của Tổng thống Erdogan, có thể trở thành thủ tướng kế nhiệm ông Davutoglu.