Thủ tướng Nhật Bản điện đàm với Tổng thống Nga Putin

ANTĐ - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 24-6 đã có cuộc điện đàm kéo dài 30 phút với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó ông Abe nhất trí rằng hai bên sẽ tiếp tục đối thoại, để tiến đến thực hiện chuyến công du Nhật Bản của ông Putin trong năm nay.

Hai nhà lãnh đạo Nhật Bản và Nga nhất trí sẽ tiếp tục đối thoại

Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Abe nói rằng, Nga cần đóng vai trò tích cực để giải quyết êm thấm cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Ông Abe cho biết, ông dự định cử ông Yachi Shotaro, Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia Nhật Bản, sang Nga vào đầu tháng 7-2015.

Người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản cũng bày tỏ lo ngại về việc Thượng viện Nga có lẽ sẽ thông qua dự luật, cấm dùng lưới trôi để đánh bắt 2 loại cá hồi trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Nga. Ông Abe kêu gọi sự hợp tác của Tổng thống Putin, cho phép tàu đánh cá Nhật Bản tiếp tục hoạt động tại vùng biển này.

Với chuyến công du của Tổng thống Putin tới Nhật trong năm nay, Thủ tướng Abe mong muốn tiếp tục đối thoại để giải quyết tranh chấp về 4 hòn đảo hiện do Nga quản lý nhưng Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền.

Chính phủ Nhật Bản coi 4 đảo này là lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản, và bị chiếm đóng bất hợp pháp kể từ sau Thế chiến thứ 2.

Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Nga cho biết, 2 lãnh đạo xác nhận Tổng thống Putin sẽ công du Nhật Bản vào thời điểm thuận tiện cho cả 2 bên.