Thủ lĩnh IS sống sót sau vụ tấn công của không quân Iraq

ANTĐ - 8 lãnh đạo cấp cao của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thiệt mạng sau vụ tấn công của không quân Iraq ở tỉnh miền tây Anbar hôm 11-10, tuy nhiên, thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi không nằm trong danh sách này, theo các nhân chứng sống tại những thị trấn xung quanh địa điểm tấn công.

Vụ không kích diễn ra ở tỉnh miền tây Anbar, gần biên giới Syria. Baghdadi được cho là đang trên đường đi tới Karabla để dự một phiên họp với các chủ huy khác của IS. Theo thông cáo của Iraq, ngay cả địa điểm họp bàn này cũng đã bị đánh bom và nhiều lãnh đạo của nhóm khủng bố đã thiệt mạng hoặc bị thương.
Thủ lĩnh IS sống sót sau vụ tấn công của không quân Iraq ảnh 1Thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi của IS

Tuy nhiên, một tài khoản Twitter của IS đã khẳng định những thông tin về việc thủ lĩnh Baghdadi thiệt mạng hoặc bị thương sau vụ tấn công là toàn sai sự thật. Trong khi đó, một quan chức Mỹ tại Iraq cho biết, họ không thể xác nhận thông tin về Baghdadi sau khi điều tra hiện trường vụ tấn công và các nhân chứng ở bệnh viện gần đó, cũng thừa nhận, mặc dù có 8 chỉ huy cấp cao của IS thiệt mạng, không ai trong số này là thủ lĩnh Baghdadi.

Trước đây, từng có thông tin cho rằng, thủ lĩnh IS đã thiệt mạng hoặc thương nặng trong các vụ tấn công của không kích Mỹ, tuy nhiên, đây đều là những báo cáo chưa được xác nhận.

Baghdadi rất cẩn thận trong việc giấu kín thông tin cá nhân và người liên quan của mình, ngay cả các phần tử IS khác cũng ít khi nói chuyện trực tiếp với trùm khủng bố này. Vào hồi tháng 10-2011, Mỹ đã chính thức coi Baghdadi là một khủng bố và tuyên bố trao thưởng 10 triệu USD cho ai tiết lộ thông tin giúp bắt được đối tượng này.