Thủ lĩnh al-Qaeda kêu gọi phiến quân bắt cóc người phương Tây

ANTĐ -Ayman al-Zawahiri, thủ lĩnh của mạng lưới al-Qaeda vừa có lời kêu gọi ớn lạnh, rằng hãy bắt cóc người phương Tây làm con tin để đổi lấy các tù nhân khủng bố.

Thủ lĩnh al-Qaeda kêu gọi phiến quân bắt cóc người phương Tây ảnh 1

Trùm khủng bố Ayman al-Zawahiri, thủ lĩnh của mạng lưới al-Qaeda kêu gọi bắt cóc người phương Tây

Trùm khủng bố Ayman al-Zawahiri kêu gọi các chiến binh thánh chiến bắt làm con tin những người bị coi là "kẻ thù của Hồi giáo" để trao đổi họ với các phiến quân bị bỏ tù.

Theo tổ chức chuyên giám sát các trang mạng Hồi giáo (SITE) có trụ sở tại Mỹ, lời kêu gọi của thủ lĩnh tổ chức khủng bố Al Qaeda nằm trong một bài phỏng vấn và được đăng tải trên mạng. Nói bằng tiếng Ả Rập, Al-Zawahiri nhấn mạnh, việc bắt cóc người phương Tây làm con tin được coi là một "vũ khí vô cùng lợi hại trong cuộc chiến chống lại kẻ thù".

Al-Qaeda còn kêu gọi các chiến binh thánh chiến trong mạng lưới hãy ra tay mạnh mẽ hơn nữa trong hoạt động bắt cóc những người phương Tây ngoại đạo, được coi là “kẻ thù” của thế giới Hồi giáo cho tới khi những tù binh người Hồi giáo cuối cùng trong nhà tù được trả tự do.

Thủ lĩnh khét tiếng Al-Zawahiri có liên quan đến nhiều âm mưu tấn công khủng bố trên toàn thế giới, trong đó có vụ khủng bố 9-11-2001. Năm 2012, Al-Zawahiri từng kêu gọi các chiến binh thánh chiến bắt cóc du khách phương Tây ở các quốc gia Hồi giáo làm con tin.

Trùm khủng bố Al-Zawahiri được trao quyền lãnh đạo mạng lưới al-Qaeda vào năm 2011 sau cái chết của Osama Bin Laden. Hiện hắn đang chạy trốn khỏi sự truy lùng gắt gao của các lực lượng an ninh phương Tây, được cho là đang trú ẩn trong căn cứ của Taliban ở biên giới Afghanistan-Pakistan.