Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ quân sư hàng đầu cho giáo sĩ F.Gulen

ANTĐ -Chính quyền Ankara đã bắt giữ "cánh tay phải" cho giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, hiện đang sống lưu vong tại Mỹ, người được cho là đứng sau vụ đảo chính bất thành xảy ra hôm 15-7 vừa qua.

Sputnik ngày 23-7 dẫn lời phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, Ankara đã bắt giữ Halis Hanci, người được mô tả như là cánh tay phải đắc lực của giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen.

Theo tin tức địa phương, Halis Hanci, đã đến Thổ Nhĩ Kỳ hai ngày trước khi xảy ra cuộc đảo chính thất bại. Người này đã bị bắt ở quận Araklı, thành phố Trabzon.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ quân sư hàng đầu cho giáo sĩ F.Gulen ảnh 1

Halis Hanci, người được cho là cánh tay phải của Giáo sĩ Gulen

Trước đó, vào sáng sớm ngày 23-7 , truyền thông nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, Ankara đã bắt giữ Muhammet Sait Gulen, cháu trai của Fettulah Gulen.

Muhammet Sait Gulen bị bắt tại thành phố Erzurum, miền đông Thổ Nhĩ Kỳ, và sẽ được đưa đến thủ đô Ankara. Đây là lần đầu tiên một thân nhân  của ông Gulen bị bắt giữ trong chiến dịch trấn áp sau đảo chính.

Sau cuộc đảo chính quân sự bất thành hôm 15-7, chính phủ Thổ Nhĩ kỳ đã mở một chiến dịch thanh trừng quy mô lớn chưa từng có trong nhiều lĩnh vực như quân đội, cảnh sát, giáo dục, truyền thông…

Hàng nghìn quân nhân, trong đó có rất nhiều tướng lĩnh cấp cao, những người bị tố cáo đã lên kế hoạch và chỉ huy cuộc binh biến, và các quan chức tư pháp đã bị bắt giữ.

Hơn 50.000 nhân viên nhà nước cũng bị sa thải hoặc đình chỉ công việc, gần 1.000 trường học bị đóng cửa. Các học giả bị cấm ra nước ngoài và hiệu trưởng các trường đại học bị buộc từ chức. Chính phủ cũng thu hồi số lượng lớn thẻ nhà báo. 

Tổng thống Erdogan cáo buộc giáo sĩ Hồi giáo tại Mỹ Fethullah Gulen đứng sau âm mưu đảo chính. Ông Gulen được cho là nhận được nhiều sự ủng hộ từ quân đội và các tổ chức nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ.