Thi thể sỹ quan Nga hy sinh ở Syria đã về đến Moscow

ANTĐ -Thi thể của Thượng uý Alexander Prokhorenko, người anh hùng hy sinh khi thực hiện một nhiệm vụ chiến đấu ở Syria, đã được chuyển về đến Moscow, Nga.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 29-4 cho biết, cùng tiễn đưa thi thể sĩ quan Alexander Prokhorenko về nước còn có sự tham gia của đại diện chính quyền Syria và lực lượng dân quân người Kurd.

Thi thể sỹ quan Nga hy sinh ở Syria đã về đến Moscow ảnh 1Thượng uý Alexander Prokhorenko

Hãng tin TASS dẫn nguồn văn phòng báo chí tỉnh Orenburg cho hay, thi thể của  Alexander Prokhorenko sau đó sẽ được đưa về quê nhà ở làng Gorodky, tỉnh Orenburg trong tháng 5 tới. Thời điểm cụ thể cử hành tang lễ hiện chưa rõ.

Người phát ngôn chính thức của lực lượng tự vệ người Kurd, Redur Khalil cho biết, thi thể sỹ quan này được thu hồi "trong một chiến dịch nhân đạo theo yêu cầu của Nga".

Thượng úy Alexander Prokhorenko, 25 tuổi, thuộc lực lượng đặc nhiệm Nga, người được gọi là "Anh hùng nước Nga" sau khi anh dũng hi sinh tại Syria hồi cuối tháng 3-2016.

Trong tình huống bị hàng chục tên phiến quân vây hãm và không có khả năng phá vòng vây rút lui, Alexander đã yêu cầu không quân Nga ném bom vào đúng tọa độ của mình, chấp nhận hi sinh, để tiêu diệt hàng chục phần tử IS.

Sự hi sinh của Prokhorenko đã góp phần giúp quân đội Syria tiến vào giải phóng thành phố cổ Palmyra vốn bị IS chiếm đóng từ tháng 5-2015, sau gần một tháng phát động các đợt tấn công.