Syria: Thổ Nhĩ Kỳ đổi vũ khí lấy dầu và đồ cổ từ IS

ANTĐ - Chính quyền Syria cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự đến Syria nhằm đổi lại dầu mỏ và đồ cổ do IS cướp được. Trong khi đó, Nga cũng đang tố Ankara hỗ trợ cho những phiến quân nổi loạn ở Syria.

“Chúng tôi có thông tin chắc chắn rằng, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đang hỗ trợ cho khủng bố bằng cách cung cấp cho chúng các loại vũ khí và thiết bị quân sự để đổi lại dầu mỏ và đồ cổ cướp được từ Syria và Iraq. Điều này có thể thực hiện được do có rất nhiều kẻ khủng bố đang kiểm soát một phần biên giới của Syria với Thổ Nhĩ Kỳ”, tuyên bố từ chính quyền Syria cho hay.

Syria và Nga luôn cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ có làm ăn với IS 

Ngoài ra, Syria cũng cho biết, vũ khí từ Thổ Nhĩ Kỳ được vận chuyển cho IS được nguỵ trang thành các lô hàng hỗ trợ nhân đạo nhằm tránh gây sự chú ý và Ankara còn làm gia tăng căng thẳng tại biên giới khi pháo kích vào các vị trí của quân đội Syria ở tỉnh Latakia vào hôm 27-11.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã phủ nhận cáo buộc rằng, Ankara đang buôn bán dầu với khủng bố và kêu gọi tất cả ai đưa ra lời tố cáo này đưa ra chứng cứ.

Vào hôm 26-11, một công tố viên của Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị bắt giữ tổng biên tập của tờ báo Cumhuriyet, ông Can Dundar và đại diện của tờ Cumhuriyet ở Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdem Gul, vì tội làm gián điệp và chống đối chính quyền bằng cách đăng tải thông tin cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ đang bí mật chuyển vũ khí cho IS.

Ngoại trưởng Syria, Walid Muallem, người đang có chuyến thăm Moscow, cũng lên tiếng nhận định rằng, vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Su-24 đã chứng minh rằng, nước này đang hợp tác với khủng bố. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova đã cáo buộc Ankara hỗ trợ cho những kẻ đã nổ súng giết phi công Nga đang nhảy dù trong vụ việc Su-24.