- Hết kiên nhẫn, Mỹ đòi hạ chiến đấu cơ Nga, điều quân đánh bại Assad?
- Mỹ lần đầu tiên điều lính đặc nhiệm đến Syria
- Điều 250 quân đến Syria: Mỹ quyết diệt IS hay lật đổ Assad?
Khói lửa bốc lên sau các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu nhằm vào thành phố Manbij ở Aleppo hôm 16-6-2016
Đài quan sát Nhân quyền ở Syria (SOHR) có trụ sở ở London (Anh) ngày 28-7 cho biết, các cuộc không kích nhằm vào thị trấn Ghandour, cách thành phố Manbij hơn 23 km, khiến ít nhất 15 dân thường thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Hoạt động này diễn ra, sau khi ít nhất 15 người chết và bị thương trong các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu chống lại IS ở làng al-Nawajah, phía đông Manbij hôm 23-7, chỉ một vài ngày, sau khi một cuộc tấn công cũng do Mỹ dẫn đầu giết chết hơn 100 thường dân gần Manbij.
Trước đó, it nhất 30 thường dân, trong đó có 7 trẻ em đã thiệt mạng khi liên minh do Mỹ dẫn đầu đã phát động một cuộc tấn công trên không, tự nhận là nhắm vào một vị trí của những kẻ khủng bố IS ở Manbij vào ngày mùng 9-6.
10 thành viên trong một gia đình cũng đã thiệt mạng vào ngày 21-5, khi liên minh bắn phá làng Arshaf, chỉ cách thị trấn Mare 8km.
Trong một tuyên bố hôm 20-7, Bộ Ngoại giao Syria cho biết, các chiến đấu cơ Pháp đã dội bom ngôi làng Tukhan al-Kubra, phía bắc Manbij, giết chết 120 thường dân. Nhiều thường dân khác vẫn còn mất tích sau vụ tấn công. Một ngày trước đó, một cuộc không kích của Mỹ giết chết 20 thường dân ở Manbij.
Liên minh do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành các cuộc không kích chống lại những gì mà Mỹ gọi là khủng bố IS bên trong Syria kể từ tháng 9- 2014, nhưng không nhận được sự chấp thuận từ chính quyền Damascus, hay sự uỷ quyền của Liên Hiệp Quốc. Liên minh này đã rất nhiều lần bị cáo buộc tấn công nhắm vào dân thường.