Sau đảo chính bất thành, Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu không kích PKK

ANTĐ -Sau đảo chính thất bại mới đây, lực lượng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành các cuộc không kích chống lại các thành viên của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở phía bắc Iraq.

Đài truyền hình NTV ngày 20-7 đưa tin, sau cuộc đảo chính bất thành xảy ra hôm 15-7 vừa qua, lực lượng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tiến hành các cuộc không kích đầu tiên chống lại PKK ở miền núi phía bắc Iraq. 20 thành viên của PKK đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công này.

Sau đảo chính bất thành, Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu không kích PKK ảnh 1

Chiến đấu cơ F-16 của không quân Thổ Nhĩ Kỳ

Một lệnh ngừng bắn giữa PKK và chính quyền Ankara đã bị đổ vỡ hồi tháng 7-2015, khiến cho khu vực đông nam của Thổ Nhĩ Kỳ, chủ yếu là người Kurd sinh sống, phải hứng chịu một số cuộc giao tranh tồi tệ nhất kể từ sau đỉnh điểm của cuộc nổi dậy những năm 1990.

Trong thời gian gần đây, lực lượng vũ trang Ankara thường xuyên tiến hành không kích nhắm vào các mục tiêu của PKK ở miền núi phía bắc Iraq, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, khiến hàng trăm tay súng người Kurd thiệt mạng. Đáp lại, các tay súng PKK cũng liên tục trả đũa bằng những vụ tấn công nhằm vào lực lượng cảnh sát và quân đội chính phủ, gây nhiều thương vong cho lực lượng này.

Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với hàng loạt mối đe dọa về an ninh, trong đó có Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và PKK.

Vào ngày 15-7-2016, một nhóm quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bất ngờ tiến hành một cuộc đảo chính nhằm lật đổ chính quyền của Tổng thống Tayyip Erdogan, nhưng đã thất bại ngay sau đó vài giờ, khi hàng nghìn người dân nước này đã hưởng ứng lời kêu gọi của ông Erdogan, tràn xuống đường biểu tình chống lại phe đảo chính.