Quân đội Syria phát động tấn công quy mô lớn quyết giành lại Khan Touman

ANTĐ -Nguồn tin quân sự ngày 25-5 cho biết, bộ binh Syria và các lực lượng đồng minh, cùng với sự hỗ trợ của máy bay chiến đấu nước này, đã phát động các hoạt động quy mô lớn ở phía nam tỉnh Aleppo để quét sạch các nhóm khủng bố ra khỏi thị trấn Khan Touman.

Quân đội Syria phát động tấn công quy mô lớn quyết giành lại Khan Touman  ảnh 1

Quân đội Syria bắt đầu hoạt động quy mô lớn quyết giành lại Khan Touman

"Trận chiến đang diễn ra vô cùng khốc liệt giữa các nhóm khủng bố và quân chính phủ Syria –bên đã phát động các hoạt động chống khủng bố từ hai hướng khác nhau là Khan Touman và al-Rashedin", nguồn tin cho biết và nói thêm rằng, chiến đấu cơ của Syria cùng với các đơn vị pháo binh đã nhắm trúng các đồn lũy của phiến quân, gây tổn thất nặng nề cho chúng, làm suy yếu tuyến phòng thủ của chúng.

Cũng theo nguồn tin, binh lính quân đội Syria và các đồng minh yêu nước đang tiến công dồn dập chống lại sự phản kháng quyết liệt của phiến quân ở chiến trường Khan Touman và Rashedin. Ghi nhận của phóng viên có mặt tại chiến trường khốc liệt này cho biết, hàng chục thành viên của nhóm khủng bố Jeish al-Fatah đã bị giết chết, nhiều tên bị thương nặng do trúng phải tên lửa và đạn pháo bắn phá của lực lượng quân đội ở phía nam Aleppo.

Các báo cáo sáng sớm 25-5 nói rằng, một đoàn xe dài chở nhiên liệu của nhóm Hồi giáo tự xưng (IS) đang di chuyển từ phía tây bắc Aleppo đến các khu vực hiện đang do nhóm khủng bố này nắm giữ ở phía tây của tỉnh đã bị trúng bom do các chiến đấu cơ của không quân hai nước Nga, Syria trút xuống.

Một đoàn xe chở dầu khác với hơn 20 xe đang chạy trên con đường nối Afrin với Dar al-Izza cũng đã bị phi đội máy bay Nga, Syria theo dõi và nhắm trúng, khiến hơn một nửa số xe chở dầu bốc cháy ngùn ngụt. Trong khi đó, nhiều phiến quân IS đã thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ oanh kích này.

Trong một diễn biến có liên quan, vào ngày 24-5, bộ binh Syria và lực lượng không quân nước này đã phối hợp cùng nhau tấn công nhắm trúng các thành trì của những kẻ khủng bố al Jeish Fatah ở phía nam Aleppo, buộc các tay súng cực đoan phải tháo chạy khỏi tuyến phòng thủ của chúng.

Các lực lượng chính phủ Syria đã tập trung quân gần Tal Arabaeen và Tal Zazin và phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào các vị trí của Jeish al Fatah gần al-Eis và Khan Touman, tiêu diệt hàng chục tên khủng bố, buộc chúng phải rút lui về phía các ngọn đồi trong khu vực. Các cuộc oanh tạc của không quân Syria đã phá hủy hoàn toàn nhiều trại tập trung của nhóm khủng bố Jeish al-Fatah ở al-Zarbeh, al-Eis, Khan Touman, al-Khalediyeh và ở đường cao tốc Aleppo-Damascus.

Các hoạt động gần đây của lực lượng vũ trang Damascus ở phía nam Aleppo đã làm giảm đáng kể nhân lực và khả năng hậu cần của Jeish al-Fatah trong khu vực. Quân đội Syria cũng giành được quyền kiểm soát nhiều thị trấn nhỏ ở phía nam Aleppo, FNA báo cáo .