Quân đối lập khẳng định bắn chết 2 phi công Nga khi đang nhảy dù

ANTĐ - Theo một chỉ huy của phiến quân Turkmen, khi 2 phi công Nga đang nhảy dù, họ đã bị bắn bởi các phần tử của nhóm này.

“Cả 2 phi công đã chết khi đang nhảy dủ. Chúng tôi đã nổ súng và họ đều chết ngay trên không trung. Chúng tôi đang giữ mảnh dù các phi công này”, Alpaslan Celik, một chỉ huy của lực lượng Turkmen cho hay.

Hình ảnh 2 phi công Nga khi vừa nhảy dù 

Trước đó, một đoạn video được đăng tải trên mạng đã cho thấy, một phi công Nga đang nằm bất động và có thể đã thiệt mạng, xung quanh là nhóm người nói tạ ơn thánh Allah về sự việc này.

Turkmen là một nhóm nổi dậy ở Syria nhưng gốc Thổ Nhĩ Kỳ, được Ankara hậu thuẫn để chống lại cả chính quyền Damascus và người Kurd ở Syria và Iraq.

Khu vực máy bay Su-24 bị rơi được cho là nơi giao chiến quyết liệt giữa quân đội Syria và lực lượng nổi dậy, phiến quân Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) rất ít khi xuất hiện tại đây.

Vào hôm 24-11, Thổ Nhĩ Kì cho biết, một chiến đấu cơ F-16 của không quân nước này đã cảnh báo chiếc máy bay Su-24 của Nga 10 lần do vi phạm vào không phận, trước khi bắn rơi nó. Ankara khẳng định mình có quyền làm việc này để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, tuy nhiên, phía Nga cam đoan rằng, chiếc máy bay chưa hề đi vào không phận của Thổ Nhĩ Kì và chỉ không kích những mục tiêu của khủng bố ở lãnh thổ Syria. Sau vụ việc, Tổng thống Putin cảnh báo sẽ đưa ra câu trả lời thích đáng cho hành động của Thổ Nhĩ Kì.
Đoạn video ghi lại cảnh phi công Nga được cho là đã thiệt mạng nằm dưới mặt đất: