Phu nhân Donald Trump "ghi điểm" nhờ gu thời trang

ANTĐ - Melania Trump, phu nhân ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump được truyền thông quan tâm không thua kém gì chồng mỗi khi xuất hiện tại các chiến dịch tranh cử hoặc trên các phương tiện truyền thông đại chúng. 

Ông Donald Trump và vợ Melania

Xuất thân là người mẫu gốc Slovenia, gu thời trang của người phụ nữ 46 tuổi này được đánh giá là sang trọng và thanh lịch. Hình ảnh của bà Melania Trump được cho là có ảnh hưởng tích cực đến những thắng lợi của ông Donald Trump trên chính trường. Tờ DailyMail (Anh) cho biết, bà Melania Trump rất thích các sản phẩm của hãng thời trang Roksanda có trụ sở tại London (Anh).

Bà Melania Trump là người vợ thứ ba của ông Donald Trump. Hai người kết hôn vào năm 2005 sau khi đính hôn trước đó gần 1 năm. Xuất hiện cùng chồng tại Hội nghị Đảng Cộng hòa ở Cleveland, Ohio hồi trung tuần tháng 7 vừa qua, Melania Trump khiến những người có mặt tại hội nghị phải trầm trồ vì vẻ đẹp mặn mà, ấn tượng khi mặc bộ váy trắng hiệu Roksanda.

Theo trang web thương mại điện tử Net-a-Porter thì chiếc váy ngắn có giá là 1.668 bảng và là sự lựa chọn tuyệt đẹp cho cô dâu hiện đại. “Chiếc váy được thiết kế tinh tế với phần chiết ở eo, áo tay lỡ, bồng tạo sự tương phản. Một sự lựa chọn tinh tế cho các quý bà, quý cô”, trang web Net-a-Porter mô tả.

Ngay lập tức, mẫu thiết kế tương tự bộ váy mà bà Melania Trump mặc đã gây sốt trên các phương tiện truyền thông và được nhiều người tìm mua. Hãng bán lẻ Ilinicic cho biết, giá của chiếc váy có cùng mẫu thiết kế đã được bán với giá 2.190 bảng. Một cố vấn của ông Donald Trump nói với tờ New York Post rằng, sở dĩ bà Melania Trump lựa chọn chiếc váy của Hãng Roksanda vì rất yêu thích các thiết kế lịch lãm, trẻ trung nhưng cũng rất cá tính của hãng thời trang này. 

Không chỉ có Melania Trump, nhiều phu nhân các nguyên thủ quốc gia đã quyết định lựa chọn các thiết kế của Roksanda khi xuất hiện trước công chúng. Phu nhân cựu Thủ tướng Anh, bà Samantha Cameron tuyên bố là fan hâm mộ trung thành nhất của Roksanda. Roksanda đã giúp bà luôn thanh lịch và có phong cách thời trang riêng.

Gần đây nhất, khi xuất hiện lần cuối cùng với tư cách là phu nhân Thủ tướng Anh trên phố Downing, bà Samantha Cameron cũng lựa chọn chiếc váy hoa của Roksanda có giá 1.490 bảng. Thiết kế đầy màu sắc của Roksanda cũng được Catherine - nữ Công tước xứ Cambridge rất yêu thích. Lần đầu tiên Catherine mặc trang phục của Roksanda là khi cùng Hoàng gia đến thăm nhà hát Opera Sydney, Australia vào năm 2014.

Phu nhân Tổng thống Mỹ, bà Michelle Obama cũng là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Roksanda. Các phương tiện truyền thông đã nhiều lần chụp được bức ảnh bà Michelle Obama rạng rỡ với các thiết kế của Roksanda. Trong chuyến công du cùng chồng đến Campuchia vào năm ngoái, bà Michelle Obama đã mang theo một chiếc váy hoa được đánh giá là đậm chất Roksanda.