Phu nhân cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung sắp thăm Triều Tiên

ANTĐ - Hôm 6-7, Trung tâm Hòa bình Kim Dae-jung cho biết phu nhân cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung dự kiến sẽ đến thăm Triều Tiên vào ngày 5-8 tới, trong một nỗ lực nhằm phá tan băng căng thẳng giữa hai miền.

Theo kế hoạch, cựu Đệ nhất phu nhân Lee Hee-ho 92 tuổi sẽ thăm một bệnh viện nhi ở thủ đô Bình Nhưỡng và một nhà trẻ ở tỉnh Pyongan, phía bắc Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, các quan chức của Trung tâm Hòa bình Dae-jung Kim không nói rõ liệu rằng bà Lee có kế hoạch gặp gỡ Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến đi này hay không.

Ông Kim Sung-jae, người vừa trở về từ các cuộc đàm phán với Triều Tiên ở Kaesong về chuyến thăm này cho hay, ông không thể suy đoán được miền Bắc có thể chấp nhận một cuộc họp như vậy giữa lãnh đạo Kim và cự Đệ nhất phu nhân Lee Hee-ho hay không.
Phu nhân cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung sắp thăm Triều Tiên ảnh 1Phu nhân cố Tổng thống Kim Dae-jung (giữa), bà Lee Hee - ho

Nhiều nhà phân tích nhận định chuyến đi của bà Lee tăng hy vọng làm tan băng trong mối quan hệ căng thẳng giữa hai miền. Tuy nhiên, mâu thuẫn đó lại phụ thuộc chủ yếu vào cuộc họp có thể xảy ra giữa hai lãnh đạo.

"Nếu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye gửi một thông điệp tới Triều Tiên thông qua bà Lee, và nếu bà gặp gỡ Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong –un trong chuyến đi, nó sẽ là một nền tảng quan trọng trong việc khôi phục mối quan hệ liên Triều. Nhưng nếu không có một cuộc họp xảy ra, đó sẽ chỉ là một sự kiện cá nhân”, ông Yang Moo-jin, một giáo sư tại Đại học Triều Tiên cho biết.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc, một cơ quan chính phủ để xử lý các vấn đề liên Triều cho biết họ sẽ hỗ trợ chuyến thăm của bà Lee đến Bình Nhưỡng.

Năm ngoái, chủ tịch Kim Jong Un đã gửi lời mời thăm Triều Tiên tới cựu Đệ nhất Phu nhân Lee Hee-ho, sau khi bà gửi một vòng hoa tưởng niệm 5 năm ngày mất cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của bà Lee đến miền bắc kể từ tháng 12-2011, khi bà gặp gỡ chủ tịch Kim và gửi lời chia buồn về sự ra đi của cha ông.