Phóng viên Đài Loan bịa chuyện kỳ thị người Philippines

ANTĐ - Một phóng viên ở Đài Loan (Trung Quốc) đã bị sa thải vì bịa ra câu chuyện về việc một quán ăn từ chối phục vụ thực khách người Philippines trong bối cảnh những căng thẳng ngoại giao giữa hai nước xung quanh cái chết của một ngư dân vẫn chưa lắng xuống.

Theo tờ báo Lih Pao, phóng viên họ Cheng đã viết trên trang Facebook của mình rằng ông “chứng kiến” một chủ quán ăn từ chối bán bữa ăn trưa đóng hộp cho hai người đàn ông sau khi phát hiện ra họ là người Philippines. Tuy nhiên khi cấp trên của Cheng đề nghị  phỏng vấn chủ quán để xác minh câu chuyện thì phóng viên này đã thuê một kẻ mạo danh đóng giả và sau này thừa nhận rằng ông chưa bao giờ thấy sự việc diễn ra. Trong một tuyên bố mới được đưa ra, tờ báo nơi người phóng viên làm việc đã bày tỏ lời xin lỗi đến công chúng.

Làn sóng chống lại Manila đã nổi lên mạnh mẽ ở Đài Loan sau khi một ngư dân 65 tuổi bị lực lượng cảnh sát biển Philippines bắn chết hồi đầu tháng vì cáo buộc đánh bắt trái phép. Nhà chức trách Đài Loan kêu gọi người dân bình tĩnh và cam kết bảo vệ cho 87.000 người Philippines đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan, sau khi một lao động người Philippines bị tấn công và phải nhập viện hồi tuần trước.