Phía sau vụ nổ tại ngôi đền gây tranh cãi

ANTĐ - Dù không có bất kỳ thương vong nào song Nhật Bản đang ráo riết điều tra cũng như nâng cao cảnh báo an ninh sau khi xảy ra một vụ nổ tại ngôi đền Yasukuni.
Phía sau vụ nổ tại ngôi đền gây tranh cãi ảnh 1

Lực lượng chuyên trách rà phá thiết bị nổ tại đền Yasukuni ngay sau sự cố

Cảnh sát Nhật Bản ngày 24-11 đã công bố kết quả điều tra mới nhất về vụ nổ xảy ra trước đó 1 ngày tại nhà vệ sinh công cộng ở gần cổng phía Nam của ngôi đền Yasukuni. Theo đó, những manh mối đầu tiên cho thấy có một người đàn ông xuất hiện tại hiện trường trước thời điểm xảy ra vụ nổ vào lúc 10h ngày 23-11. 

Thông báo của cảnh sát cho biết, ngay sau khi tiếng nổ phát ra, các nhà điều tra đã tìm kiếm tại hiện trường nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy một vụ nổ thực sự đã xảy ra. Bởi ngoài viên pin bị cháy được tìm thấy tại hiện trường, lực lượng chức năng không phát hiện có dấu hiệu cháy trên tường hoặc trên sàn nhà vệ sinh công cộng, dù trước đó cảnh sát đã nghi ngờ viên pin bị cháy có thể là thiết bị nổ hẹn giờ. 

Đối với 4 ống thép phát hiện trên trần nhà vệ sinh công cộng, cảnh sát cho biết thiết bị này không giống các thiết bị gây nổ mà các nhà điều tra Nhật Bản từng biết. Cảnh sát hiện đang xác định xem liệu các ống thép đó có chứa chất nổ bên trong hay không vì hai đầu của các ống thép khi tìm thấy đều bị bịt kín. 

Trong khi đó, nhân viên quản lý đền Yasukuni cho biết, họ thường xuyên kiểm tra trong khu vực ngôi đền và không phát hiện thấy điều gì bất thường trong lần kiểm tra gần nhất trước khi xảy ra vụ nổ. Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý nhất là camera an ninh phát hiện một người đàn ông cầm túi giấy đi vào nhà vệ sinh trước thời điểm xảy ra vụ nổ và cảnh sát hiện đang điều tra liệu người đàn ông này cũng như túi giấy ông ta mang theo có liên quan đến các thiết bị gây ra tiếng nổ tại đây hay không.

Do vụ việc vẫn đang được điều tra nên cảnh sát Nhật Bản chưa cung cấp danh tính nghi phạm. Dù vậy, vụ nổ xảy ra đã khiến dư luận đặt ra nhiều nghi ngờ bởi đây là ngôi đền gây ra rất nhiều tranh cãi giữa Nhật Bản và các quốc gia châu Á là nạn nhân của quân phiệt Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Đền Yasukuni thờ hơn 2 triệu người Nhật Bản thiệt mạng trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai, trong đó có 14 tướng Nhật là các tội phạm chiến tranh hạng A. Ngôi đền này thường xuyên gây tranh cãi ngoại giao khi các nhà lãnh đạo Nhật Bản đến viếng thăm, do nhiều quốc gia láng giềng, đặc biệt là Trung Quốc và Hàn Quốc, coi việc này là để tưởng nhớ các tội phạm chiến tranh.

Mới đây nhất, việc Thủ tướng Shinzo Abe gửi đồ lễ tới đền Yasukuni trong khi một số bộ trưởng và khoảng 70 nghị sĩ Nhật Bản đến viếng nhân dịp Lễ hội mùa thu trung tuần tháng 10 vừa qua đã làm dấy lên sự phản đối từ Hàn Quốc và Trung Quốc. Trong một tuyên bố được đưa ra, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho rằng, động thái trên “không khác gì tô điểm cho chế độ thực dân và hành động xâm lược trong thời gian chiến tranh của Nhật Bản”.