Phe đối lập Syria kêu gọi thiết lập nhiều vùng an ninh hơn

ANTĐ -Phát ngôn viên Ủy ban đàm phán cấp cao của phe đối lập Syria kêu gọi thiết lập nhiều vùng an ninh hơn nữa để tránh gây thương vong cho thường dân và các thành viên của phe đối lập “ôn hòa”.

Phe đối lập Syria kêu gọi thiết lập nhiều vùng an ninh hơn ảnh 1Các thành viên Ủy ban đàm phán cấp cao của phe đối lập Syria tham dự vòng hòa đàm về Syria tại Geneva ngày 15-4-2016

Sputnik ngày 5-5 dẫn lời phát ngôn viên Ủy ban đàm phán cấp cao của phe đối lập Syria nói rằng, phe đối lập “ôn hòa” Syria vẫn phải ở các vị trí gần khu vực dưới sự kiểm soát của nhóm cực đoan al-Nusra Front vì thiếu các vùng an ninh đặc biệt.

"Để tránh thương vong cho dân thường và các thành viên của phe đối lập ôn hòa, cần phải tạo ra nhiều khu vực an ninh đặc biệt hơn nữa để có thể di chuyển họ tới đó, tránh xa vùng có ảnh hưởng của nhóm khủng bố Jabhat al-Nusra, bởi vì nếu thiếu các khu vực an ninh, chúng tôi không có chỗ nào để đi, tính mạng của chúng tôi sẽ bị đe dọa", ông Naasan Agha nói.

Hôm 4-5, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin nói với Hội đồng Bảo an rằng, các lực lượng đối lập ở Syria được phương Tây hậu thuẫn đã không cắt đứt quan hệ với nhóm al-Nusra Front, bất chấp lời hứa của họ trước đó.

Syria đã bị sa lầy trong cuộc nội chiến từ năm 2011 giữa lực lượng trung thành với chính phủ Tổng thống Syria Bashar Assad chiến đấu chống lại rất nhiều phe đối lập và các nhóm cực đoan như IS và al-Nusra Front.