Pháp xác nhận mảnh vỡ trên đảo Reunion là của MH370

ANTĐ - Sau khi xem xét kỹ lưỡng, các công tố viên Paris chiều 3-9 xác nhận, mảnh vỡ cánh máy bay tìm thấy trên đảo Reunion thuộc Pháp ở Ấn Độ Dương là của chiếc máy bay MH370 thuộc Hãng hàng không Malaysia Airlines.
Pháp xác nhận mảnh vỡ trên đảo Reunion là của MH370 ảnh 1

Mảnh vỡ này được phát hiện trên bờ biển Reunion hôm 29-7, dài khoảng 2m. Nhà chức trách Malaysia xác nhận màu sơn và thông số bảo trì cho thấy nó thuộc về chiếc Boeing 777 bị mất tích. Các nhà điều tra tin rằng, chiếc máy bay đã bị hết nhiên liệu và bị rơi ở phía Nam Ấn Độ Dương. Nhiều giả thuyết về nguyên nhân MH370 gặp nạn đã được đưa ra, như máy bay bị trục trặc kỹ thuật, không tặc hoặc phi công cố tình cho máy bay rơi xuống biển. 

Chiếc máy bay MH370 mất tích bí ẩn ngày 8-3 năm ngoái khi trên hành trình từ Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia đến Bắc Kinh (Trung Quốc), chở theo 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn.