Pháp tuyên bố dẫn đầu cuộc chiến "không thương tiếc" với khủng bố

ANTĐ - Xuất hiện tại hiện trường vụ khủng bố mới xảy ra tối 13-11-2015 ở Paris, Tổng thống Francois Hollande khẳng định Pháp sẽ dẫn dầu cuộc chiến "không thương tiếc" với khủng bố. 

Trong bài phát biểu trước trên hình sau hàng loạt vụ khủng bố diễn ra ra Paris đêm 13-11, Tổng thống Hollande đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và đóng cửa biên giới. Ông còn kêu gọi toàn bộ người dân đoàn kết trong “sự kiện khủng bố chưa từng có tiền lệ ở Pháp". 

Pháp tuyên bố dẫn đầu cuộc chiến "không thương tiếc" với khủng bố ảnh 1Tổng thống Pháp Francois Hollande 

“Có rất nhiều thứ đáng sợ, tuy nhiên, chúng ta phải đấu tranh với nỗi sợ này với tự cách là một quốc gia. Chúng ta phải sử dụng lực lượng của mình để chống lại khủng bố. Đối với ai đã nhìn thấy sự việc này, tôi đảm bảo rằng, nước Pháp sẽ dẫn đầu cuộc chiến không thương tiếc với những kẻ khủng bố”, Tổng thống Hollande cho biết.

Ông Hollande đã ra lệnh đóng cửa các nhà ga tàu điện ngầm và sân bay Orly ở Paris cũng như tất cả các trường phổ thông và đại học. Khoảng 1.500 lính Pháp đã được điều động đến Paris để duy trì tình trạng an ninh và tránh hỗn loạn.

Tổng thống Francois Hollande buộc phải huỷ chuyến công du G20 tại Thổ Nhĩ Kì sắp diễn ra vào ngày 15 và 16-11.

158 người đã thiệt mạng trong hàng loạt vụ khủng bố mới diễn ra

Theo các công tố viên Pháp, có tổng cộng 4 địa điểm đã diễn ra xả súng hoặc đánh bom, khiến tổng cộng ít nhất 158 người thiệt mạng. 7 trong 8 kẻ khủng bố đã tự kích hoạt khối thuốc nổ mang theo trên người, trong khi, một kẻ còn lại bị cảnh sát tiêu diệt.

Cùng lúc đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng bày tỏ lòng thương tiếc đối với sự mất mát của người dân Pháp và chỉ trích mạnh mẽ các hành động tấn công khủng bố ở Paris. Người đại diện Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, Nga sẽ giúp đỡ hết mình để mang những kẻ chủ mưu vụ khủng bố ra trước công lý.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng hứa sẽ hỗ trợ nước Pháp vượt qua thảm hoạ khủng bố vừa diễn ra và khẳng định 2 nước có chung “sự tự do, bình đẳng và tình huynh đệ”.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh David Cameron cho biết, ông vô cùng sốc trước những sự kiện mới diễn ra ở Paris và cam kết sẽ làm mọi điều có thể cho chính phủ và người dân Pháp.