Pháp đề xuất cho phép Snowden và Assange tị nạn

ANTĐ - Ngày 25-6, Bộ trưởng Tư pháp Pháp Christiane Taubira tuyên bố, nước này có thể quyết định cung cấp nơi tị nạn an toàn cho những người từng tiết lộ các thông tin tình báo gây chấn động thời gian qua là Edward Snowden và Julian Assange.

Hiện tại, Snowden, cựu nhân viên Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ, vẫn đang ở Nga sau khi tiết lộ chương trình do thám rộng rãi của chính phủ Mỹ. Còn Assange, người sáng lập trang mạng WikiLeaks, vẫn đang tị nạn bên trong đại sứ quán Ecuador tại London trong 2 năm qua để tránh bị dẫn độ tới Thụy Điển, nơi mà các công tố viên muốn truy tố ông về những cáo buộc lạm dụng tình dục.

"Nếu nước Pháp quyết định cung cấp nơi tị nạn cho Edward Snowden và Julian Assange, thì tôi sẽ không hề ngạc nhiên. Đó là một điều hoàn toàn có thể", bà Taubira cho biết trên kênh truyền hình BFMTV.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tư pháp Taubira nhấn mạnh rằng quyết định không phải do bà đưa ra mà đó là quyết định của Thủ tướng và Tổng thống Pháp.

Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange (trái) và cựu nhân viên NSA Edward Snowden
Hồi đầu tuần, WikiLeaks đã công bố những thông tin mà họ cho là những tài liệu của NSA, tiết lộ việc Mỹ đã do thám 3 đời tổng thống Pháp, đó là Tổng thống Francois Hollande và 2 người tiền nhiệm, cũng như các thành viên trong chính quyền của họ.

Hội đồng Quốc phòng Pháp cho biết trong một tuyên bố công bố hôm 24-6 rằng, nước này sẽ không tha thứ cho "bất kỳ hành động nào gây nguy hiểm cho an ninh của họ và sẽ bảo vệ quyền lợi của mình".

Hôm 24-6, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thông báo với Tổng thống Hollande rằng, kể từ cuối năm 2013, Mỹ "đã không và sẽ không nhằm vào các hệ thống thông tin liên lạc của Tổng thống Pháp nữa".