Ông Erdogan tuyên bố tình trạng khẩn cấp 3 tháng ở Thổ Nhĩ Kỳ

ANTĐ -Sau vụ đảo chính bất thành xảy ra hôm 15-7 ở Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp 3 tháng để truy lùng tất cả những kẻ được cho là chủ mưu gây ra vụ đảo chính.

Ông Erdogan tuyên bố tình trạng khẩn cấp 3 tháng ở Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

Tuyên bố trên của ông Erdogan sẽ giúp Ankara nhanh chóng giải quyết phong trào Gulen. Giới chức Ankara đã cáo buộc giáo sĩ Fethullah Gulen, người hiện đang sống lưu vong tại Mỹ, là kẻ đứng đằng sau vụ đảo chính bất thành, khiến gần 300 người thiệt mạng, và hơn 1.000 người khác bị thương. Đồng thời, Ankara đã đề nghị Mỹ dẫn độ ông này về nước.

"Tình trạng khẩn cấp về an ninh là cần thiết, nhằm loại bỏ mối đe dọa từ phong trào này càng sớm càng tốt", ông Erdogan nhấn mạnh trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp trên truyền hình tối 20-7, sau cuộc họp của Hội đồng an ninh Quốc gia kéo dài 5 giờ tại Dinh tổng thống ở thủ đô Ankara.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm rằng, các nước châu Âu không có quyền chỉ trích quyết định này của Ankara.

Nhà cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh thêm: "Âm mưu đảo chính có thể vẫn sẽ tiếp tục, rất có thể một số kẻ khác đang lên kế hoạch để giành quyền kiểm soát đất nước. Với tư cách tổng tư lệnh, tôi sẽ quan tâm sát sao tới việc này để loại bỏ hết các con virut trong lực lượng quân đội".

Tình trạng khẩn cấp 3 tháng được ban bố trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Erdogan tiến hành một cuộc "thanh trừng" chưa từng có của một bộ phận quan chức sau vụ đảo chính bất thành hôm 15-7. Gần 50.000 người ở mọi lĩnh vực như: quân sự, giáo dục, truyền thông... đã bị bắt, hoặc bị sa thải, với cáo buộc có dính líu đến âm mưu đảo chính.