Ông Erdogan: Nếu Mỹ không dẫn độ Gulen, đó sẽ là một sai lầm lớn

ANTĐ -Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20-7 đã chỉ trích gay gắt việc Mỹ chưa đáp ứng yêu cầu của Ankara dẫn độ giáo sĩ Fethullah Gulen, người đang sống lưu vong ở Hoa Kỳ, kẻ bị cáo buộc đứng đằng sau âm mưu đảo chính bất thành xảy ra đêm 15-7 vừa qua.

Ông Erdogan: Nếu Mỹ không dẫn độ Gulen, đó sẽ là một sai lầm lớn ảnh 1

Giáo sĩ Fethullah Gulen, người bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc đứng đằng sau vụ đảo chính hôm 15-7

Phản ứng gay gắt này lên đến đỉnh điểm khi vào ngày 20-7, chính Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nhấn mạnh, nếu Hoa Kỳ không dẫn độ ông Helen về nước, đó sẽ là một "sai lầm lớn".

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim thậm chí còn cảnh báo có thể sẽ có vấn đề về tình hữu nghị giữa Washington và Ankara, nếu đúng Hoa Kỳ tiếp tay cho Gulen.

The New York Times dẫn lời tuyên bố của ông Erdogan cho rằng, hàng nghìn công dân Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có binh lính, cảnh sát, quan chức, giáo viên, thẩm phán, luật sư và nhiều người trong các lĩnh vực khác, là một phần của phong trào Gulen.

Nhà cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc những người này là những kẻ đồng lõa với kẻ chủ mưu vụ đảo chính.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã coi những kẻ ủng hộ phòng trào Gulen là "tổ chức khủng bố Fethullah", và gọi ông này là "lãnh đạo khủng bố".

Nhiều nhà quan sát bên ngoài nghĩ rằng, về cơ bản có thể ông Erdogan đã đúng, và họ lo lắng về tiền bạc và tầm ảnh hưởng của Gulen đã tích lũy được trong suốt những năm người này sống ở Hoa Kỳ.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hồi đầu tuần này nhắc nhở các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ rằng, bất cứ yêu cầu dẫn độ nào đối với ông Gulen phải đáp ứng một số tiêu chuẩn cụ thể, bao gồm bằng chứng về hành động sai trái.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim ngày 19-7 cho biết, nước ông đã gửi tài liệu đến Mỹ, nhưng hiện chưa rõ liệu nó có đạt đủ tiêu chuẩn ông Kerry đề ra hay không.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest xác nhận, Washington đã nhận được các tài liệu liên quan đến tình trạng của giáo sĩ Fethullah Gulen, nhưng các quan chức Mỹ vẫn đang duyệt tài liệu để xem liệu nó có đủ yếu tố để trở thành đề nghị dẫn độ chính thức hay không. 

Ông Gulen, bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc tổ chức cuộc đảo chính quân sự bất thành hôm 15-7. Tuy nhiên, giáo sĩ sống lưu vong ở bang Pennsylvania, Mỹ từ cuối những năm 1990, đã bác bỏ bất cứ mối liên hệ nào với cuộc đảo chính.