Ông Donald Trump kêu gọi Đảng Cộng hòa đoàn kết chống bà Hillary Clinton

ANTĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng kêu gọi toàn bộ Đảng Cộng hòa đoàn kết sau những chia rẽ trong suốt thời gian chạy đua nội bộ.

Với việc 2 đối thủ cuối cùng là nghị sĩ John Kasich và Ted Cruz vừa tuyên bố ngừng chiến dịch chạy đua thành ứng viên Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump gần như chắc chắn trở thành đại diện duy nhất của Đảng Cộng hòa ra tranh cử. Đến nay, mục tiêu của ông Trump sẽ là đoàn kết nội bộ đảng và tìm ra phó tổng thống trong cuộc đua tới Nhà Trắng.

Bà Hillary Clinton và ông Donald Trump (phải)

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News, ông Trump cho biết, cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đã chuyển qua một giai đoạn mới với việc chống lại ứng viên tiềm năng của Đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton, đồng thời kêu gọi Đảng Cộng hòa đoàn kết để tập chung cho mục tiêu này. Ông Trump tuyên bố ông sẽ làm việc với Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa nhằm huy động số tiền 1 tỷ USD cho chiến dịch tranh cử tổng thống.

Trong suốt quá trình cạnh tranh trong nội bộ Đảng Cộng hòa, ông Trump đã chỉ trích thậm tệ rất nhiều nghị sĩ và đây được cho là một khó khăn lớn với đảng này trong cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 8-11 tới. Hiện nay, rất nhiều nghị sĩ của Đảng Cộng hòa đều cho rằng, họ không hài lòng với ông Trump, tuy nhiên, sẽ đồng ý ủng hộ nếu đảng quyết định chọn ông làm đại diện trong cuộc chạy đua tổng thống.

Ở Đảng Dân chủ, trên thực tế, cuộc đua vẫn chưa ngã ngũ, tuy nhiên, nghị sĩ Bernie Sander gần như không thể lội ngược dòng trước bà Hillary Clinton trước việc chỉ còn một tháng nữa là tới thời gian chọn ra ứng cử viên duy nhất.

Trong các cuộc điều tra ý kiến cử tri trước bầu cử, bà Clinton cũng thường dẫn trước ông Trump khoảng 10 điểm phần trăm. Vào hôm 4-5 vừa qua, bà Clinton vừa gọi ông Trump là “một khẩu súng dễ tịt ngòi” và Mỹ không nên đặt niềm tin vào một ứng cử viên như vậy.