Nội bộ Mỹ bất đồng cách đáp trả động thái mới của Nga ở Syria

ANTĐ - Những động thái quân sự mới của Nga đã làm chia rẽ nội bộ Mỹ trong việc tìm ra các bước đi tiếp theo nhằm giải quyết khủng hoảng tại Syria.

Vào ngày 21-4, một vài quan chức Mỹ cho biết, Nga đã triển khai thêm nhiều thiết bị quân sự đến Aleppo nhằm chuẩn bị cho một đợt tấn công mới của quân đội Syria. Ngoài ra, cũng có thông tin về việc Nga đã củng cố lại lực lượng trực thăng và bắt đầu không kích vào nhiều nhóm đối lập.

Mỹ thường xuyên bất ngờ trước những động thái mới của Nga

Trước hành động này, nhiều quan chức Mỹ đã cảnh báo rằng, việc Washington không đáp trả thích đáng hành động của Nga có thể là dấu hiệu minh chứng cho sự nhượng bộ của Mỹ. Điều này sẽ khiến Nga càng được thế lấn tới và thách thức sức mạnh quân sự của Mỹ ở nhiều dịp khác.

Ngoài ra, nếu không có phản ứng gì, đây sẽ là việc làm tổn hại đến quan hệ với Ả-Rập Saudi và các nước vùng Vịnh, vốn muốn lật đổ Tổng thống Bashar Assad. Những quan chức này đề ra phương án tiếp tục cung cấp cho lực lượng phiến quân đối lập nhiều loại vũ khí chống tăng và súng phóng lựu mới qua một nước thứ 3.

Tuy nhiên, một nhóm quan chức khác, bao gồm cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice, đã phản đối bất kì hành động gia tăng sự can thiệp của Mỹ vào Syria. Tổng thống Obama cũng là một người vô cùng cẩn trọng trong việc can thiệp thêm vào cuộc nội  chiến ở Syria và chỉ đồng ý cho tiếp tục không kích từ xa.

Nhà Trắng hiện không đưa ra bất kì phát biểu nào về thông tin đang có những tranh luận nảy lửa trong chính phủ trước hành động mới của Nga.

Mỹ và các nước phương Tây luôn gặp khó khăn trong việc dự đoán các bước đi mới của Nga. Washington chưa hề nghĩ rằng, Moscow không kích tại Syria từ ngày 30-9-2015 và hoàn toàn bất ngờ trước việc Tổng thống Putin ra lệnh rút quân hôm 15-3-2016 vừa qua.