Nhiều nước tham dự lễ duyệt binh kỉ niệm Thế chiến II của Trung Quốc

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, có rất nhiều nước sẽ gửi binh lính tham gia và cử đại diện theo dõi cuộc duyệt binh tại trung tâm thủ đô Bắc Kinh vào tháng 9-2015, nhằm kỉ niệm việc kết thúc Thế chiến II. Tuy nhiên, Bắc Kinh không nói rõ tên của những nước này, ngoại trừ nhắc đến Nga.

Chỉ còn hơn một tháng là tới lễ duyệt binh ở quảng trường Thiên An Môn, tuy nhiên Trung Quốc đưa ra rất ít thông tin về các lãnh đạo sẽ tham dự ngoại trừ Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Đến thời điểm hiện tại, Nga và nhiều nước khác đã chắc chắn sẽ gửi binh sĩ đến Trung Quốc để tham gia hoặc xem cuộc duyệt binh này”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Yang Yujun nói trong một cuộc họp báo ngắn. Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc có tiết lộ thêm rằng, Mông Cổ cũng sẽ điều thêm đội binh lính diễu hành đến đây.

Trung Quốc không công bố tên những lãnh đạo sẽ có mặt tại buổi duyệt binh vào tháng 9

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ chỉ đứng với một vài lãnh đạo phương Tây trong sự kiện này, do chính phủ nhiều nước đang quan ngại một số vấn đề như sự hiện diện của ông Putin và binh lính Nga, hay mục đích thực sự của cuộc duyệt binh.

Ông Tập Cận Bình đã tham gia vào cuộc duyệt binh ở Moscow vào tháng 5-2015, nhằm kỉ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến II ở châu Âu, tuy nhiên, sự kiện này lại bị tẩy chay bởi các nước phương Tây do cáo buộc Nga có can thiệp vào tình hình nội bộ Ukraine.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã bị ảnh hưởng xấu do Bắc Kinh luôn cho rằng, Tokyo chưa đền bù xứng đáng cho những tội ác gây ra thời Thế chiến II, cũng như căng thẳng gần đây giữa 2 nước ở biển Hoa Đông.

Vào tháng 4-2015, cố vấn khu vực châu Á của Tổng thống Mỹ, ông Evan Medeiros, cho biết, ông cảm thấy nghi ngờ, liệu cuộc diễu binh này có phải là một thông điệp hoà bình đến từ Trung Quốc hay không.