Nhật Bản vượt mặt Trung Quốc xây cảng ở Bangladesh

ANTĐ - Nhật Bản đã vượt mặt Trung Quốc để giành quyền xây dựng dự án cảng nước sâu đầu tiên ở Bangladesh, một vị trí chiến lược trên Ấn Độ Dương.

Dự án xây dựng cảng Matarbari ở duyên hải đông nam Bangladesh sẽ khởi động tháng 1 năm sau, tờ Japantimes đưa tin ngày 5-7. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cung cấp cho Bangladesh khoản vay 4,8 tỷ USD để xây dựng cảng này.

Theo chuyên gia David Brewster thuộc Đại học Quốc gia Australia: “Trong cuộc tranh đua với Trung Quốc, Nhật Bản nhận thấy cần kiểm soát những bến cảng quan trọng”. Vì thế, thỏa thuận xây cảng nước sâu đầu tiên giữa Bangladesh và Nhật Bản sẽ đẩy lùi Trung Quốc một bước trong việc giành ảnh hưởng tại Nam Á. 

Bangladesh cũng đang đàm phán xây cảng tại đảo Sonadia, dự kiến do Trung Quốc hỗ trợ tài chính. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Kế hoạch ông A.H.M Mustafa Kamal, “một số nước, gồm Ấn Độ và Mỹ đang chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc” và Bangladesh đang cân nhắc lại dự án cảng Sonadia, chỉ cách cảng Matarbari 25km.