Nhật Bản bác tin người đàn ông bị bắt ở Trung Quốc làm gián điệp

ANTĐ - Ngày 28-7, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, chính phủ nước này đã nhận được thông báo từ phía Trung Quốc về vụ bắt giữ một công dân Nhật Bản, nhưng bác bỏ sự liên quan của người này đến hoạt động do thám.

Trước đó trong ngày, truyền thông đưa tin rằng, người đàn ông Nhật Bản này đến thăm Bắc Kinh, nhưng không trở về đúng lịch trình, có thể đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giam, do tình nghi làm gián điệp.

Người đàn ông này làm việc cho một tổ chức chuyên thực hiện các giao dịch giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga 

Chính phủ Nhật Bản "không liên quan đến các hoạt động như vậy đối với bất kỳ quốc gia nào", hãng thông tấn Kyodo dẫn lời ông Suga nói về những cáo buộc gián điệp này.

Chính phủ Nhật Bản được cho là đang hỗ trợ người đàn ông kể trên thông qua Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh và phối hợp để xác nhận tình trạng giam giữ của người này.

Kể từ cuối năm 2012, hơn 10 công dân Nhật Bản đã bị bắt giam tại Trung Quốc vì bị nghi ngờ làm gián điệp. Theo truyền thông, chỉ riêng năm ngoái, Bắc Kinh đã bắt giữ 4 người Nhật Bản vì bị cáo buộc có liên quan đến các hoạt động tình báo, trong đó, một người đã chính thức bị buộc tội.