Nhà Trắng: Mỹ không nợ Nhật Bản lời xin lỗi về vụ ném bom hạt nhân

ANTĐ - Tổng thống Mỹ Barack Obama không tin rằng đất nước ông nợ Nhật Bản một lời xin lỗi chính thức về vụ ném bom hạt nhân xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản vào năm 1945, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cho biết hôm 2-5.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest

Tại buổi họp báo, khi được hỏi về việc liệu ông Obama có nghĩ rằng Nhật Bản xứng đáng nhận được một lời xin lỗi về vụ ném bom năm 1945 hay không, ông Earnest nói rằng “Không, ông ấy không”.

Phát ngôn viên Nhà Trắng cũng cho biết, Tổng thống Obama chưa quyết định liệu ông có thăm chính thức Hiroshima trong thời gian ở Nhật Bản tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 vào cuối tháng 5 hay không.

Hồi tháng 4 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới thăm Công viên tưởng niệm hòa bình Hiroshima, cùng với ngoại trưởng các nước G7.

Như vậy, ông Kerry là Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên thăm thành phố này, và Tokyo đang hy vọng chuyến thăm của ông Kerry có thể thúc đẩy một chuyến thăm của Obama.

Ngày 6-8-1945, máy bay ném bom của Mỹ đã thả một quả bom hạt nhân xuống Hiroshima, và ba ngày sau, một quả bom hạt nhân khác được thả xuống thành phố Nagasaki của Nhật Bản, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng.