Nhà tổ chức phong tỏa Crimea tuyên bố thành lập "quân đội Crimea Tatar"

ANTĐ - Đáp lại quyết định của Tòa án Tối cao Crimea về việc cấm phong trào Mejlis hoạt động tại Nga, nhà tổ chức “cuộc phong tỏa Crimea” Lenur Islyamov tuyên bố, bây giờ có thể là thời điểm phù hợp để thành lập một “quân đội Crimea Tatar”.

Tuần trước, Tòa án Tối cao Crimea đã ra phán quyết rằng, phong trào Mejlis, vốn tuyên bố là cơ quan đại diện của người Tatar ở Crimea, là một tổ chức cực đoan, và cấm mọi hoạt động của phong trào này tại Nga.

Tổng công tố viên Crimea Natalia Poklonskaya, người ủng hộ lệnh cấm này, nhấn mạnh rằng, phong trào Mejlis “tồn tại chỉ gây nên sự phẫn nộ và thù địch” tại bán đảo Crimea.

Một phiên họp của phong trào Mejlis của người Tatar ở Crimea

Phán quyết trên được đưa ra sau một động thái của Bộ Tư pháp Crimea, đình chỉ các hoạt động của nhóm này sau khi bị cáo buộc có mối liên hệ với các nhóm khủng bố quốc tế, trong đó có Hizbut-Tahrir và tổ chức tân phát-xít 'Grey Wolves' (Sói Xám) của Thổ Nhĩ Kỳ.

“Có lẽ, bây giờ người Tatar ở Crimea cuối cùng sẽ hiểu sự cần thiết phải thành lập quân đội của chính mình. Chúng ta có sức mạnh chính trị, chúng ta có đại biểu tại Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine), nhưng chúng ta không có quân đội riêng. Do đó, chúng ta phải xúc tiến thành lập quân đội riêng, bên trong Ukraine”, ông Islyamov nói rõ.

Ông Lenur Islyamov là một trong 3 nhà chính trị người Tatar tại Ukraine chịu trách nhiệm tổ chức cái gọi là “cuộc phong tỏa” lương thực và điện tại Crimea hồi cuối năm ngoái, và nổi tiếng là người có tính cách ba hoa và hay phóng đại.

Năm ngoái, ông từng khoe khoang rằng, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã hứa hỗ trợ nhóm của ông thành lập một tiểu đoàn tình nguyện 560 quân, trong đó có những người tình nguyện theo chủ nghĩa dân tộc Tatar tại Crimea. Tuy nhiên, đến nay kế hoạch này vẫn chỉ là con số không.