Ngoại trưởng Mỹ tới Geneva bàn về vấn đề Syria

ANTĐ -Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới Geneva để hội đàm với đặc phái viên của Liên Hợp Quốc (LHQ) Staffan de Mistura về vấn đề Syria.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến thành phố Geneva (Thụy Sĩ) hội đàm về tình hình Syria với các ngoại trưởng Jordan, Saudi Arabia và đặc phái viên LHQ Staffan de Mistura về Syria trong hai ngày 1 và 2-5. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, cuộc hội đàm của ông Kerry tập trung chủ yếu vào nỗ lực củng cố thỏa thuận ngừng bắn khắp Syria.

Ngoại trưởng Mỹ tới Geneva bàn về vấn đề Syria ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói: “Ưu tiên hàng đầu của ông Kerry trong chuyến đi là chấm dứt bạo lực ở thành phố Aleppo và duy trì thỏa thuận chấm dứt hành động thù địch trên toàn lãnh thổ Syria”. Đồng thời, nhà ngoại giao hàng đầu nước Mỹ bày tỏ nỗi quan ngại trước việc lực lượng chính phủ Syria tiếp tục leo thang cuộc xung đột.

“Chúng tôi đang nghiên cứu các sáng kiến cụ thể để giảm những hoạt động chiến sự và xuống thang căng thẳng, đồng thời hy vọng đạt được tiến bộ trong việc thực hiện các sáng kiến này trong thời gian sắp tới”, hãng tin RIA Novosti trích dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ sau khi diễn ra cuộc điện đàm giữa ông Kerry, ông de Mistura và nhà điều phối chính của phe đối lập Syria Riyad Hijab hôm 30-4.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ cam kết sẽ tiếp tục làm việc với Nhóm Hỗ trợ quốc tế Syria về việc khôi phục chế độ ngừng bắn ở phạm vi trên toàn đất nước này, chấm dứt sự cản trở hoạt động đưa hàng viện trợ nhân đạo đến với những người có nhu cầu cũng như đạt được tiến bộ nhất định về giai đoạn chuyển tiếp chính trị ở Syria.