Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Syria không phải đồng minh của Nga

ANTĐ - Vào hôm 4-5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng khẳng định rằng, Tổng thống Syria Bashar Assad không phải là đồng minh của Nga như cái cách mà Thổ Nhĩ Kì là đồng minh của Mỹ.

“Tổng thống Assad không phải là đồng minh của chúng tôi. Nga giúp ông ấy chống lại khủng bố và bảo vệ sự toàn vệ lãnh thổ, tuy nhiên, ông ấy không phải là một đồng minh theo cái cách Thổ Nhĩ Kì đang là đồng minh của Mỹ”, Ngoại trưởng Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin RIA Novosti vào hôm 4-5.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Về vấn đề đàm phán hòa bình, ông Lavrov cho biết, Nga hy vọng đàm phán hòa bình có thể được nối lại ngay trong tháng 5 mặc dù Ủy ban Đàm phán cấp cao (HNC) của phe đối lập Syria vẫn chưa cho thấy sự hợp tác.

Trước việc đàm phán hòa bình Syria đang đi vào bế tắc, vào hôm 3-5 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng đã tuyên bố rằng, Mỹ sẽ cho chính phủ Syria và các đồng minh thời hạn chót là ngày 1-8 để bắt đầu tiến trình chuyển giao chính trị nhằm loại bỏ Tổng thống Bashar al-Assad. Nếu yêu cầu không được thực hiện, Washington sẽ có biện pháp mới nhằm chấm dứt cuộc nội chiến đã kéo dài 5 năm tại Syria.

Trong một vài tuần tới, nhóm quốc tế hỗ trợ Syria (ISSG) sẽ có cuộc họp nhằm tìm cách thuyết phục 2 phe xung đột ở Syria tiếp tục ngồi vào bàn đàm phán.