Nga và Syria triển khai chiến dịch nhân đạo cho các tay súng hạ vũ khí

ANTĐ - Một chiến dịch nhân đạo quy mô lớn đã được Chính phủ Nga và Syria tiến hành từ ngày 28-7. Theo đó, quân đội Nga và Syria sẽ thiết lập ba hành lang an toàn để giúp người dân sơ tán khỏi thành phố Aleppo, miền Bắc Syria. 

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu, chiến dịch được triển khai theo chỉ thị của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ước tính hiện có 250.000 người dân đang mắc kẹt tại thành phố Aleppo.

Ông Sergey Shoigu nhấn mạnh, trong chiến dịch tất cả các biện pháp đều được tiến hành với mục tiêu duy nhất bảo đảm an toàn cho người dân thành phố. Ngoài ra, một hành lang thứ tư cũng được thiết lập tại phía Bắc Aleppo để dành cho các tay súng muốn hạ vũ khí. 

Cũng trong ngày 28-7, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố sẽ ân xá cho các tay súng thuộc lực lượng chống đối hạ vũ khí đầu hàng trong vòng 3 tháng.