Nga tố máy bay trinh sát Mỹ bay sát các phi cơ thương mại

ANTĐ - Một đại diện quân sự Mỹ đã được triệu tập bởi Bộ Quốc phòng Nga sau khi phía Moscow cho biết, một máy bay trinh sát của Mỹ đã bay quá gần các máy bay thương mại ở khu vực biển Nhật Bản, gần biên giới Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, vụ việc xảy ra vào hôm 22-5, khi máy bay trinh sát RC-135 của Mỹ đã bay cùng độ cao với các máy bay dân sự nhưng lại không bật hệ thống trao đổi tín hiệu.

Máy bay R-135 của không quân Mỹ

“Với hành động thiếu chuyên nghiệp của máy bay Mỹ, một vụ va chạm với máy bay dân sự là hoàn toàn có thể xảy ra. Mỹ nên tìm cách ngăn chặn ngay các vụ việc tương tự diễn ra gần biên giới  Nga”, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Theo hãng tin Interfax, ít nhất 2 máy bay chở khách của các hãng hàng không  châu Âu đã gặp nguy hiểm bởi một máy bay lạ trong vùng biển Nhật Bản. Máy bay lạ trên đã bay ở độ cao 11.000m và không phản hồi lại tín hiệu từ đài kiểm soát không lưu. Cơ quan kiểm sát không lưu của Nga đã phải thay đổi ngay đường bay của một chiếc KLM Boeing-777, cũng đang xuất hiện trong khu vực này.

Máy bay trinh sát Mỹ đã rất nhiều lần bị phát hiện đang bay gần biên giới Nga trong năm nay. Sau các sự việc này, Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng cảnh báo rằng, máy bay Mỹ nên tránh xa biên giới Nga hoặc ít nhất họ nên làm nhiệm vụ khi bật hệ thống trao đổi tín hiệu để những phi cơ khác xác định được chủng loại và đường bay của nó.