Nga tiết lộ yêu cầu của Ngoại trưởng Mỹ về Syria

ANTĐ -Tại một diễn đàn giáo dục thanh niên quốc gia vào hôm 23-7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tiết lộ nội dung cuộc nói chuyện của ông với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Moscow về vấn đề Syria.

Trong chuyến thăm Moscow, Ngoại trưởng Kerry đã đưa ra một vài điều kiện để hợp tác với Nga tại Syria, trong đó vẫn có việc buộc Tổng thống Bashar Assad phải từ chức.

“Họ nói muốn cùng chúng tôi chống khủng bố, tuy nhiên Moscow phải đồng ý để ông Assad từ chức. Ông Kerry cho rằng, Tổng thống Assad đang không nhận được sự ủng hộ từ người dân trên cả nước”, Ngoại trưởng Lavrov cho hay.

Ngoại trưởng Mỹ vừa có chuyến thăm Moscow vào hôm 15-7 vừa qua

Đề nghị từ phía Mỹ không có gì khác biệt so với những tuyên bố trước đây và đương nhiên nó không nhận được sự chấp thuận từ phía Nga. Kết thúc chuyến thăm vào hôm 15-7, ông Kerry cũng chỉ cho biết, đã có nhiều sự thấu hiểu hơn giữa Moscow và Washington để đưa tiến trình hòa bình đi đúng hướng, tuy nhiên vẫn còn nhiều điều phải làm để nó trở thành sự thực.

Trong buổi họp báo mới, Ngoại trưởng Lavrov đã lên tiếng chỉ trích rằng: “Chính sách thiếu hoàn thiện và không chuyên nghiệp của phương Tây đã khiến tình hình ở Trung Đông cũng như Bắc Phi trở nên xấu như hiện nay. Họ muốn duy trì sự vượt trội của mình và hành xử một cách thiếu trách nhiệm”.

Ngoài ra, ông Lavrov cũng khẳng định, nếu có tổng thống mới ở Syria thì người này phải được bầu lên theo cách dân chủ.