Nga - Thổ Nhĩ Kì đàm phán bình thường hóa quan hệ

ANTĐ -Sau hơn 6 tháng quan hệ ngoại giao rơi xuống mức căng thẳng chưa từng có, Ngoại trưởng Nga và Thổ Nhĩ Kì đã bắt đầu gặp nhau ở Sochi để thảo luận các biện pháp nhằm bình thường hóa quan hệ giữa 2 nước. 

“Việc bình thường hóa quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kì sẽ bắt đầu bằng việc thành lập nhiều hơn các kênh ngoại giao. Cuộc họp ở Sochi rất mang tính xây dựng”, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kì Mevlut Cavusoglu nói vào hôm 1-7.

Nga và Thổ Nhĩ Kì đều cho thấy thái độ hợp tác trong việc bình thường hóa quan hệ

Về phía Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết: “Chúng tôi đã đồng ý về những công việc nhằm duy trì đối thoại. Những vấn đề khó khăn nhất cũng được đề cập như ngăn chặn dòng chiến binh  khủng bố trở về quê hương và không để khủng bố sử dụng lãnh thổ Thổ Nhĩ Kì nhằm hỗ trợ hoạt động của chúng ở Syria”.

Cả 2 nhà ngoại giao hàng đầu của Nga và Thổ Nhĩ Kì cũng thống nhất về việc nếu các nhóm phiến quân đối lập ôn hòa muốn không bị tấn công bởi quân đội Syria và không kích Nga thì họ cần phải tự tránh xa các khu vực có khủng bố.

Cuộc gặp mặt giữa ngoại trưởng 2 nước đến sau khi vào hôm 27-4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayip Erdogan đã gửi một bức thư đến ông Putin, trong đó xin lỗi về về cái chết của phi công Nga trong vụ Ankara bắn rơi cường kích Su-24 vào hồi tháng 11-2015. 

Để tỏ thái độ hợp tác, vào hôm 30-6, Tổng thống Putin cũng vừa ký sắc lệnh xóa bỏ một phần lệnh trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ trong ngành du lịch theo đó, các công ty lữ hành Nga sẽ được cung cấp dịch vụ du lịch đến Thổ Nhĩ Kỳ.