Nga: Rõ ràng máy bay EgyptAir A320 rơi do khủng bố

ANTĐ - Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), ông Aleksandr Bortnikov vừa lên tiếng nhận định rằng, nguyên nhân rơi máy bay EgyptAir rõ ràng là một vụ khủng bố.

“Thật không may, hôm nay lại có một vụ rơi máy bay của Ai Cập. Rõ ràng, đây là một vụ khủng bố, giết chết 66 người đến từ 12 nước khác nhau. Tất cả các bên liên quan bao gồm cả các đối tác ở châu Âu nên tham gia vào việc điều tra kẻ đứng đằng sau vụ việc này”, ông Bortnikov nói với hãng tin Tass.

Máy bay của EgyptAir được xác định đã rơi ở Địa Trung Hải

Một máy bay của hãng hàng không EgyptAir đi từ Paris đến Cairo đã đột nhiên mất tích vào hôm 19-5 khi đang chở theo 56 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn. Trong khi quá trình tìm kiếm và giải cứu vẫn đang được diễn ra, giới chức Pháp và Ai Cập khẳng định rằng, không có khả năng nào được loại trừ, ngay cả khủng bố.

EgyptAir đã đăng tải thông tin về quốc tịch của 56 hành khách bao gồm 30 người Ai Cập, 15 người Pháp, 2 người Iraq và các nước Anh, Bỉ, Kuwait, Ả-Rập Saudi, Sudan, Chad, Bồ Đào Nha, Algeria, Canada đều có mỗi nước một công dân.

Vào hôm 31-10-2015, máy bay Nga Metrojet (Kogalymavia) A321 đã phát nổ khi bay qua bán đảo Sinai của Ai Cập, khiến toàn bộ 224 người thiệt mạng. Đây trở thành thảm họa hàng không có tổn thất về người lớn nhất trong lịch sử của Nga. Vụ việc này sau đó được kết luận là do khủng bố đã đặt bom từ trước khi máy bay cất cánh khỏi Ai Cập.