Nga phủ quyết việc thành lập toà án quốc tế cho vụ MH17

ANTĐ - Nga được cho là sẽ phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đề nghị lập tòa án quốc tế xét xử vụ rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines vào năm 2014. 

Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giải thích với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte lý do tại sao Nga không ủng hộ việc thành lập tòa án về vụ MH17 qua một cuộc gọi điện thoại.

Phái viên của Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vitaly ChurkinMowcow đã phản đối văn bản dự thảo của Malaysia và nhận được sự ủng hộ của một số quốc gia, trong đó có Hà Lan và Ukraine. Nga cho rằng, việc miêu tả bi kịch MH17 như một mối đe dọa cho nền an ninh quốc tế chính là phương tiện để có được phiên tòa xét xử.

“Chúng tôi tin rằng việc này không nằm trong điều lệ của Liên Hợp Quốc. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không cần phải đối phó với các vấn đề như thế này”, phái viên của Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vitaly Churkin nói và cho biết thêm, Nga sẽ phủ quyết tất cả các tài liệu liên quan đến vấn đề này.

Một dự thảo nghị quyết khác được đề xuất bởi Nga đã kêu gọi sự minh bạch hơn trong công cuộc điều tra sự cố MH17 của giới chức trách Hà Lan. Văn bản này cũng chỉ trích sự thất bại của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon trong việc chỉ đạo giải quyết vụ việc.

Chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi vào ngày 21-7 khi đang bay qua khu vực chiến tranh ở Ukraine. Thảm kịch này đã trở thành đề tài của nhiều lời đồn đoán trong đó Kiev và các nhà tài trợ nước ngoài cho rằng, MH17 đã bị bắn hạ do tên lửa của Nga cung cấp.