Nga phủ nhận không kích giết chết dân thường ở Idlib

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Nga vừa lên tiếng phủ nhận cáo buộc không kích ở thành phố Idlib, Syria. Trước đó, hãng tin Reuters cho biết, không kích của Nga đã tấn công nhiều mục tiêu ở thành phố này trong đó có khu vực gần bệnh viện và làm dân thường thiệt mạng. 

Theo đại diện Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, Nga không hề thực hiện bất kì cuộc không kích nào ở Idlib: “Chúng tôi không hề có bất kì nhiệm vụ chiến đấu nào ở thành phố Idlib trong ngày vừa qua chứ chưa nói đến việc triển khai không kích”.

Nga phủ nhận không kích tại thành phố Idlib vào ngày 30-5

Sau khi Reuters đưa tin về không kích Nga, điều này đã được loan rộng bởi Tổ chức Giám sát Quyền con người Syria (SOHR).

Tổ chức này cho biết, Idlib là khu vực bị ném bom thường xuyên bởi không quân chính phủ  Syria và  Nga kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào hồi tháng 2. Vụ không kích mới vào ngày 30-5 đã diễn ra ở một vài khu vực dân cư và giết chết ít nhất 23 người, trong đó có 7 trẻ em.

Các hãng truyền thông Thổ Nhĩ Kì cũng đồng loạt đưa tin về vụ không kích trên, trong đó khẳng định, 60 người đã thiệt mạng và 200 người bị thương.

Trong phát biểu của mình, ông Konashenkov đã lên tiếng kêu gọi tất cả mọi người cần tỉnh táo trước những thông tin mà SOHR hay Reuters đưa ra. Ngoài ra, ông cũng đề nghị 2 tổ chức trên công bố bằng chứng cho những thông tin của mình.