Nga, Mỹ tìm ra cơ chế hiệu quả cho lệnh ngừng bắn tại Syria

ANTĐ -Lực lượng quân sự Nga tại Syria và các đồng nghiệp phía Mỹ đã tìm ra một phương thức hữu hiệu cho lệnh ngừng bắn tại Syria.

Trung tá Sergei Kuralenko, người đứng đầu Trung tâm Hòa giải Nga tại Syria ngày 4-5 cho biết, lực lượng quân sự Nga tại Syria và các đồng nghiệp phía Mỹ đã tìm ra một phương thức hữu hiệu cho lệnh ngừng bắn tại Syria.

Nga, Mỹ tìm ra cơ chế hiệu quả cho lệnh ngừng bắn tại Syria ảnh 1Nga, Mỹ tìm ra cơ chế hiệu quả cho lệnh ngừng bắn tại Syria

"Phía Mỹ đang tìm cách thương lượng với các phe đối lập và đã thuyết phục được họ tuân thủ giai đoạn "im lặng"", Trung tá Sergei Kuralenko nói với các nhà báo, đồng thời ông cũng lưu ý rằng, Moscow và Washington đã xây dựng một cơ chế hiệu quả để thực hiện lệnh ngừng bắn bằng cách đưa ra giai đoạn "im lặng".

“Vào ngày 28-4, Nga và Mỹ đã cùng nhau điều phối một "khoảng lặng" kéo dài 24 giờ tại vùng ngoại ô Damascus và 72 giờ tại phía bắc tỉnh Latakia bắt đầu vào nửa đêm 30-4”, người đứng đầu Trung tâm Hòa giải Nga tại Syria cho biết.

Thỏa thuận ngừng bắn tại Syria được đề xuất bởi Nga và Mỹ, chính thức có hiệu lực từ ngày 27-2-2016. Tất cả các nhóm khủng bố đều nằm ngoài phạm vi của thỏa thuận này.

Theo đánh giá của ông Kuralenko, tình hình tại Syria đang dần ổn định, tại phía đông tỉnh Guta hầu như không xảy ra các cuộc đụng độ nào trong những ngày gần đây, tuy nhiên vẫn còn rất căng thẳng tại phía bắc Latakia và Aleppo, cũng như vài khu vực khác của tỉnh Damascus.

Cả Washington và Moscow đã tiến hành các hoạt động quân sự chống khủng bố ở quốc gia Trung Đông này. Liên minh quốc tế gồm hơn 60 quốc gia thành viên do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành không kích vào các mục tiêu của IS ở Iraq và Syria từ tháng 9-2014, còn Nga bắt đầu chiến dịch quân sự của mình vào tháng 9-2015 theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar Assad.