Nga: Mặt trận Al-Nusra vẫn nhận vũ khí từ Thổ Nhĩ Kì hàng ngày

ANTĐ - Đại diện Bộ Tổng Tham mưu Nga, Trung tướng Sergey Rudskoy vừa lên tiếng khẳng định rằng, nhóm khủng bố Mặt trận Al-Nusra hàng ngày vẫn nhận được vũ khí từ Thổ Nhĩ Kì, điều phá hỏng mọi nỗ lực ngừng bắn  giữa quân đội Syria và phe đối lập.

Trong buổi họp báo vào hôm 27-5 tại Moscow, Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng Tham mưu Nga, ông Sergey Rudskoy cho biết, Mặt trận Al-Nusra vẫn là nhân tố chính làm bất ổn tình hình ở Syria: “Quân đội chính phủ thường xuyên bị pháo kích ở Đông Ghouta. Có hàng trăm nỗ lực của khủng bố nhằm chiếm lại thành phố Homs hay cắt đứt tuyến đường từ Aleppo đến Damascus. Cùng với đó, dòng xe chở vũ khí từ Thổ Nhĩ Kì vào Syria vẫn tiếp diễn hàng ngày”.

Nga cho rằng, Mặt trận Al-Nusra vẫn thường xuyên nhận được sự hỗ trợ từ Thổ Nhĩ Kì

Mặt trận  Al-Nusra là nhóm khủng bố hưởng lợi từ lệnh ngừng bắn ở Syria. Mặc dù chúng không được phép tham gia nhưng lại đang đóng quân tại những khu vực gần phe đối lập ôn hòa, chính vì vậy tránh được phần nào không kích của Nga. Ông Rudskoy đã kêu gọi Mỹ gây sức ép lên các nhóm đối lập nhằm rời bỏ vị trí gần với khủng bố nhằm phân biệt rõ các vùng có và không có khủng bố.

Ngoài ra, một vấn đề khác mà ông Rudskoy nhắc đến đó là các hành động của 2 nhóm phiến quân Ahrar Al-Sham và Jaysh al-Islam. Phía Nga cho rằng, đây là 2 nhóm có tham gia vào lệnh ngừng bắn nhưng lại không tuân thủ đúng quy định nên cần bị coi là khủng bố. Mỹ luôn phải đối điều này do cho rằng, đây là nhóm đối lập quan trọng trong đàm phán hòa bình và được hậu thuẫn của Ả-Rập Saudi.

Trong buổi họp báo, đại diện Bộ Tổng Tham mưu Nga cũng tiết lộ, Moscow và Washington đã đồng ý đẩy mạnh việc cắt đứt nguồn lực tài chính của khủng bố và kể từ ngày 20-5, máy bay Nga đang tăng cường ném bom vào các mỏ dầu nắm giữ bởi khủng bố hoặc các đường buôn lậu dầu.