Nga khuyên Ukraine, EU bỏ ý định thu hồi lại Crimea

ANTĐ - Mới đây, đại diện Bộ Ngoại giao Nga đã khẳng định rằng, không thế lực nào và không bất cứ cách nào có thể đảo ngược được việc bán đảo Crimea là một phần lãnh thổ của Liên bang Nga.

Ngày 12-5, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga là Maria Zakharova tuyên bố rằng, vấn đề qui chế của Crimea đã được khép lại hoàn toàn, bán đảo này đã trở thành một phần lãnh thổ không thể chia tách của Liên bang Nga. Đó là một vấn đề mang tính nguyên tắc, không ai có thể thay đổi được.

Bà Zakharova bình luận về nghị quyết của Nghị viện châu Âu về vấn đề buộc Nga phải trả lại bán đảo Crimea về lãnh thổ Ukraine, giống như nghe kể về “một câu chuyện cười”, rất thích hợp với bối cảnh của câu chuyện này.

Bà nói: “Khi nhà lãnh đạo lừng danh của Ukraine (chỉ Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko) cầu Chúa: ‘Hãy hãy giúp tôi lấy lại Crimea!’ thì ông ta chỉ nhận được câu trả lời rằng ‘Crimea trả xong rồi, bây giờ đến lúc phải trả lại tiền’!”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nghiêm túc nhấn mạnh rằng, tất cả những gì liên quan đến chủ đề buộc nước này phải trả lại Crimea nên vĩnh viễn khép lại, đồng thời nhắc nhở Ukraine và châu Âu là bất kỳ nỗ lực dù ở cấp độ nào đều chỉ là sự lãng phí thời gian, tiền bạc và công sức.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên giới chức lãnh đạo Nga bày tỏ thái độ cương quyết về vấn đề này. Các quan chức quốc hội, Thủ tướng Dimitry Medvedev và thậm chí là Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã nhiều lần tỏ thái độ cứng rắn.

Trong chuyến công cán lần thứ 3 đến Crimea vào hồi giữa tháng 8-2015, Tổng thống Nga Putin cũng đã chế nhạo những phản ứng “dữ dội” của người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko về việc các quan chức Nga đến Crimea là hành động “bất hợp pháp”, thách thức “thế giới văn minh”.

Tổng thống Nga Putin đã nhiều lần khẳng định Crimea về với Nga là do yếu tố “lòng dân”

Khi trả lời phỏng vấn của giới truyền thông thế giới, ông Putin tuyên bố rằng, người dân trên bán đảo đã thực hiện sự lựa chọn của mình bằng cách bỏ phiếu ủng hộ thống nhất với Liên bang Nga, thông qua cuộc Trưng cầu dân ý vào ngày 16-3-2014.

“Tương lai của Crimea đã được xác định bởi chính những con người đang sinh sống trên mảnh đất này” - ông Putin nói và nhấn mạnh rằng, hầu như toàn bộ nhân dân trên bán đảo đã bỏ phiếu cho việc sáp nhập vào Nga và đó là nghị quyết tối cao của nhân dân, không thể đảo ngược.

Kết thúc phần trả lời các nhà báo, Tổng thống Putin chốt chủ đề Crimea bằng câu nói: “Đã xong, xin chấm hết”, với nghĩa đen là ông muốn kết thúc cuộc phỏng vấn ở đây, nhưng dường như ông cũng muốn nhắc nhở rằng, không ai và không có cách nào có thể lấy lại Crimea từ tay Nga!

Bán đảo Crimea đã sáp nhập vào Nga với cuộc trưng cầu dân ý đầy tranh cãi ngày 16-3-2014, sau vụ chính biến trên Quảng trường “Độc Lập” (Maidan) ở thủ đô Kiev của Ukraine, lật đổ chính quyền hợp Hiến của Tổng thống Viktor Yanukovych, khiến ông này phải chạy sang Nga.

Sau đó, nhân dân Crimea đã đứng dậy phản đối chính quyền thân phương Tây ở Kiev, dẫn đến việc bán đảo này sáp nhập vào Nga và cuộc nội chiến Ukraine nổ ra ở Donbass, dẫn đến sự ra đời của 2 nhà nước ly khai tự xưng là Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa nhân dân Lugansk (LPR).