Nga: Giới chức Thổ Nhĩ Kì chuộc lợi nhờ mua bán dầu với IS

ANTĐ - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev vừa lên tiếng khẳng định một vài quan chức Thổ Nhĩ Kì có lợi ích tài chính trực tiếp trong việc buôn bán dầu với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

“Hành động của Thổ Nhĩ Kì là để bảo vệ IS. Không có gì bất ngờ, nhất là khi chúng tôi có được những dữ liệu chứng minh một vài quan chức Thổ Nhĩ Kì đang có lợi ích tài chính trực tiếp trong việc mua bán dầu với IS. Hành động tội ác của Thổ Nhĩ Kì sẽ làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa Nga và khối quân sự NATO, vốn đang rất bấp bênh”, Thủ tướng Medvedev nhấn mạnh.

Nga: Giới chức Thổ Nhĩ Kì chuộc lợi nhờ mua bán dầu với IS ảnh 1Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev 

Theo ông Medvedev, Nga đang cân nhắc huỷ bỏ một vài dự án quan trọng với Thổ Nhĩ Kì và cấm công ty Thổ Nhĩ Kì hoạt động ở thị trường Nga. Nga cũng đã khuyên công dân nước minh không nên đến Thổ Nhĩ Kì do mối đe doạ khủng bố.

Ngay cả dự án đường dẫn khí đốt “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kì”, vốn được xây dựng để mang khí đốt Nga đến châu Âu, hay dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Thổ Nhĩ Kì cũng đang nằm trong kế hoạch huỷ bỏ.

Vào ngày 24-11, một máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 của Nga đã bị bắn rơi bởi Thổ Nhĩ Kì, nước khẳng định rằng, chiếc máy bay trên đã vi phạm không phận mặc dù được cảnh báo nhiều lần. Tuy nhiên, Nga phủ nhận cáo buộc trên và khẳng định rằng, đây là hành động “đâm sau lưng”, cũng như hỗ trợ cho khủng bố.